Ngày 6/5: THÊM SỨC ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

0
406

Để khởi đầu đời sống Kitô hữu, chúng ta có một kho tàng là ba Bí tích: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức. Qua ba Bí tích này, Chúa Thánh Thần giới thiệu chúng ta vào một con đường cao quý của đức tin, niềm hy vọng và tình yêu.

Ở các quốc gia Công giáo, hầu hết mọi người đều lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Một số lượng lớn lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, ít là một lần. Nhưng số người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ít hơn.

Không phải là Bí tích Thêm Sức cũng rất quan trọng sao?

Vâng, đúng vậy. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ, người tốt, hạnh phúc, nhưng luôn luôn là một đứa trẻ. Không tốt hơn khi nó được khuyến khích để đối diện với những thách đố của cuộc sống, để thôi làm trẻ thơ, và lớn lên như một thanh niên/thiếu nữ trưởng thành, để ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu sao?

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta sống với niềm tín thác của một trẻ thơ, nhưng không phải là ta có một cuộc sống trẻ thơ. Ngài hy vọng chúng ta trở thành những người có tinh thần của người trưởng thành cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi. Đó là lý do tại sao, mặc dù chúng ta đã nhận lãnh Ngài trong Bí tích Rửa Tội, Ngài vẫn ban ơn để chúng ta lãnh nhận Ngài theo một cách thức mới trong Bí tích Thêm Sức. Vì vậy, bí tích này cần thiết cho sự phát triển của người Kitô hữu.

Nếu khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức chúng ta chưa có tinh thần sẵn sàng thì giờ đây hãy cố gắng “sẵn sàng” lại một cách chân thành, kêu cầu Chúa Thánh Thần in dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

 

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 5/5: ƯỚC MUỐN ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ THÁNH THIỆN
Bài tiếp theoMỤC VỤ GIÁO DỤC của DÒNG NGÔI LỜI