Gx.Kim Cương Mừng Lễ Bổn mạng Thánh Giuse và đón Cha Tân Quản xứ 19.03.2016

0
450

Gx.Kim Cương Mừng lễ bổn mạng và đón cha tân quản xứ 19.03.2016

Gx.Kim Cương Mừng Lễ Bổn mạng Thánh Giuse và đón Cha Tân Quản xứ

Tiết trời se lạnh cùng với màn sương dày đặc bao phủ càng tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình và bình yên của giáo xứ Kim Cương – xứ đạo nơi miền sơn cước phía tây Hà Tĩnh. Hôm nay, 19/3/2016, bà con giáo xứ Kim Cương đón nhận sự thay đổi mới trong công tác mục vụ: Cha Antôn Lê Sơn và cha Antôn Nguyễn Văn Tạo thuộc Dòng Ngôi Lời sẽ chính thức đảm trách sứ vụ coi sóc giáo xứ với hơn 1700 giáo dân.

Thánh lễ mừng kính thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng giáo xứ Kim Cương và cũng là thánh lễ tạ ơn mừng cha tân quản xứ và cha phó xứ đã được Đức Giám mục Phaolô cử hành lúc 8h00, ngày 19/3/2016. Cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức cha còn có quý cha trong ngoài giáo hạt Nghĩa Yên, quý cha thuộc Dòng Ngôi Lời, quý Chủng sinh, Tu sĩ, đông đảo quý khách và bà con giáo dân.

Giáo xứ Kim Cương thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cách Toà Giám Mục khoảng 120km theo hướng tây nam. Giáo xứ có địa bàn trải dài hơn 20km, nằm trong khu vực biên giới Việt – Lào, gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hạt giống Tin Mừng đã được gieo vãi nơi mảnh đất biên cương này vào những năm 20 của thế kỷ XX. Lúc bấy giờ đã có một họ đạo nhỏ bé mang tên Kim Cương, vỏn vẹn 25 hộ gia đình với một ngôi nhà nguyện đơn sơ, trực thuộc giáo xứ Kẻ Mui.Thời gian cứ thế vần xoay, số giáo dân cũng tăng dần, nhiều người từ các vùng khác nhau của Hà Tĩnh, Nghệ An lên đây sinh sống, gia nhập vào giáo họ. Ngày 27/7/2005, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã đến cắt băng khánh thành, cung hiến ngôi thánh đường đã được xây dựng từ năm 2002 và công bố thành lập giáo xứ Kim Cương.

Giáo xứ Kim Cương hiện có 1.700 giáo dân, phân bố ở hai giáo họ Kim Cương và Kim Sơn. Sau một thập niên được thành lập, giáo xứ cho thấy sức sống tươi trẻ và sự năng động của mình. Các đoàn thể như hội Trung niên, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể… đang hoạt động tích cực và hiệu quả. Bên cạnh việc sống đạo tốt, giáo xứ cũng đã quan tâm đặc biệt đến việc học tập văn hóa của con em. Với sức trẻ và sự năng động, giáo xứ Kim Cương chắc chắn sẽ thăng tiến hơn nữa trong đời sống tâm linh và cuộc sống kinh tế, văn hóa.

Căn cứ vào nhu cầu mục vụ, Đức Giám mục Phaolô đã bổ nhiệm linh mục Antôn Lê Sơn, SVD, làm cha quản xứ Kim Cương và cha Antôn Nguyễn Văn Tạo, SVD, làm cha phó xứ, thay cho các cha Fx. Nguyễn Tất Đạt, SVD và cha Micae Trần Niên, SVD. Cả 2 cha tân quản xứ và phó xứ đều thuộc Dòng Ngôi Lời và là người gốc giáo phận Vinh.

Chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Kim Cương trong thánh lễ, Đức cha Phaolô đã nêu lên các gương nhân đức của Thánh Giuse và mời gọi cộng đoàn luôn biết sống như vị thánh bổn mạng của mình. Ngài cũng gửi lời nhắn nhủ thân tình đến 2 cha tân quản xứ và phó xứ cùng bà con giáo dân phải luôn biết đồng lòng hiệp nhất, chung tay xây dựng giáo xứ ngày càng lớn mạnh.

Mang niềm hy vọng lưu truyền và phát huy những giá trị tâm linh tốt đẹp trong kho tàng đức tin lớn lao mà ông cha để lại, mỗi người con Kim Cương đã và đang cố gắng từng ngày, để cùng với linh mục quản xứ mới, sẽ dẫn đến những biến chuyển mới tốt đẹp hơn trong cung cách sống đạo hiện nay nơi xứ đạo miền biên cương này.

19.03.2016
Jos. Trọng Tấn

IMG_8076 IMG_8080 IMG_8084(1) IMG_8084 IMG_8087 IMG_8088 IMG_8094 IMG_8096 IMG_8109 IMG_8114 IMG_8129 IMG_8133 IMG_8137 IMG_8140 IMG_8148 IMG_8163 IMG_8167 IMG_8171 IMG_8173 IMG_8185 IMG_8189 IMG_8190

 

Bài trướcMừng Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Kim Châu – Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse
Bài tiếp theoNguồn sống mới từ Ân sủng Phục Sinh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.