CĐ Học viện Triết học Ngôi Lời VN tĩnh tâm Mùa vọng 2017

0
242

Vào Thứ bảy, ngày 2/12/2017, Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời Việt Nam đã gác lại việc học hành, thi cử để kín múc ơn Chúa qua ngày tĩnh tâm đầu mùa vọng. Đây là dịp để mỗi anh em tu sĩ trong Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời (SVD) nhìn lại một năm phụng vụ đã trôi qua và cũng bắt đầu cho một năm phụng vụ mới. Đồng thời, dịp tĩnh tâm giúp cho các thành viên trong cộng đoàn thực hiện việc “canh tân chính mình, đời sống cộng đoàn và sứ vụ truyền giáo”.

Chủ đề của ngày tĩnh tâm được lấy từ chủ đề Tổng Tu nghị thứ XVIII của Hội Dòng Ngôi Lời sắp tới: “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (2Cr 5,14): cắm rễ sâu trong Ngôi Lời, dẫn thân cho sứ vụ của Ngài”, đã đưa các thành viên của cộng đoàn trở về với Lời Chúa như là nguồn cội của đời sống, ơn gọi, sứ vụ và sự dấn thân truyền giáo hiện tại cũng như tương lai.

Qua ngày tĩnh tâm, cộng đoàn như được được tiếp sức, được khởi hứng và được tình yêu Đức Kitô thúc bách để dấn thân cho sứ vụ hiện tại và tương lai.

Ban Truyền Thông CĐ Triết Học Ngôi Lời Việt Nam

Bài trướcPhỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Myanmar vào chiều 28.11.2017
Bài tiếp theoNghi thức Nhập Tập kỳ II của quý thầy Ngôi Lời – năm 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.