Thứ Sáu tuần II thường niên B

0
345

Ts. Antôn P. Nguyễn Ngọc Khánh – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: Hr 8,6-13

Tin Mừng: Mc 3,13-19

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến  với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt là chính kẻ nộp Người.

—– o0o —–

CHỌN VÀ TÁCH

Theo lẽ thường, môn đệ là người tìm sư phụ hay nói cách khác là người tầm sư học đạo. Tuy nhiên, với Thầy Giêsu lại khác, Người đi “chọn” môn đệ. Ở đây, Chúa đứng ở vị thế chủ động: gọi và chọn những môn đệ thân tín, để sống cùng, sống với; để giảng dạy và sai đi.

Môn đệ của Người là những kẻ được Chúa Cha chọn từ giữa thế gian mà ban cho Người. Nếu Chúa Cha không lôi kéo thì không ai có thể đến được với Người (Ga 6, 44). Do đó, người môn đệ không tự sức theo Chúa Giêsu nhưng là được Chúa Cha lôi kéo. Họ không tự cho mình quyền được chọn hay tự ứng cử. Như thế, điều kiện tiên quyết để trở thành Tông Đồ là được chính Chúa gọi và chọn. Trong Hội Thánh, việc được tuyển chọn cho chức này việc nọ là do sự chọn lựa của Thiên Chúa, không phải do ứng viên. Vì thế, người môn đệ phải đặt ý Chúa lên trên hết và dù hợp hay không thì cũng phải thuận theo ý của Thiên Chúa.

Sau khi đã được mời gọi và “chọn”, các môn đệ được Chúa Giêsu “tách” riêng ra khỏi đám đông để đến với Chúa, để sống và thuộc trọn về Người. Được tách riêng nên người môn đệ có những đặc quyền cùng các điều kiện đòi hỏi đặc biệt. Đòi hỏi sau khi được tách riêng là phải có sự nỗ lực, buông bỏ để thay đổi chính mình, sống kết hiệp với Thầy để trở nên xứng hợp với địa vị được tuyển chọn. Điểm xuất phát có thể xấu hoặc tốt khác nhau nhưng sau khi được chọn, người môn đệ phải biến đổi, hướng về đích thiện lành cao cả là Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng mình lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa và sống xứng đáng với lời chọn gọi của Người hơn mỗi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.

Bài trướcCUỘC SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA
Bài tiếp theoGiới thiệu sách mới: BỞI QUYỀN BÍNH NÀO?