Ngày 11/5: CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI NỘI TÂM TA

0
729

Chúa Thánh Thần đã thực hiện nơi nhiều người những hành động kỳ diệu và tuyệt đẹp. Họ là những con người đã để cho Chúa Thánh Thần biến đổi. Sau đó, Ngài đã làm cho họ nên giống như Chúa Giêsu, đưa vào cuộc sống của họ vẻ đẹp của Đấng Cứu Thế. Ngài khắc lên đời họ như khắc lên một hòn đá quý, và bây giờ họ như là một món quà của tình yêu dành cho mọi người. Họ mà chúng ta đang nói đến là các vị thánh.

Các ngài đã từng là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, đầy những yếu đuối và khiếm khuyết. Nhưng như chúng ta, họ Thiên Chúa đã ban cho họ nhiều nét đẹp nội tâm. Khi họ để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, Ngài đã thanh tẩy tất cả những thứ xấu xa và tiêu cực, đồng thời tưới nguồn nước ân sủng của Ngài vào tất cả những hạt giống tốt đã được gieo bên trong. Nhờ đó, họ trở thành thánh nhân.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng sẽ không có sự biến đổi nào nếu ta chỉ tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của riêng mình. Dựa vào chính mình, ta có thể thấy những biến đổi bên ngoài, nhưng bên trong thì sẽ không có sự biến đổi sâu xa nào vì thiếu ngọn lửa của Chúa Thánh Thần.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 10/5: SỐNG KHIÊM HẠ
Bài tiếp theoNgày 12/5: KHÁT KHAO SỰ THIỆN HẢO