Ngày 18/06 – HÃY ĐỂ CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN BẠN

0
238

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra điều rất hay rằng: Chúa Giêsu và các thánh đều để cho mình được Chúa Thánh Thần đưa dẫn. Ví dụ, Thánh Luca thuật lại rằng sau khi chịu phép rửa “Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, Người rời sông Giođan và để mình được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa” (Lc 4,1).

Ngài cũng thuật lại rằng, sau khi Philípphê làm cho viên thái giám trở lại và rửa tội cho ông, “Thần Khí Chúa đem ông Philípphê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa” (Cv 8,39). Đột nhiên, Philípphê thấy mình rao giảng Tin Mừng ở các thành thị khác.

Những người cho phép mình được mang đi theo cách đó không còn bị ám ảnh bởi những gì họ sẽ làm vào ngày mai, bởi vì biết rằng Thánh Linh sẽ đưa họ đến nơi cần thiết và điều đó chắc chắn sẽ là tốt nhất cho họ.

Thật tuyệt vời biết bao khi một người có thể để cho mình được thúc đẩy bằng sự tự do đó và với niềm tin tưởng đó! Hy vọng bạn có thể chấp nhận kinh nghiệm đó, để bạn biết sự tự do của Chúa Thánh Thần.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcNgày 17/06 – CHÚA THÁNH THẦN HÀNH ĐỘNG TRONG MỌI NGƯỜI
Bài tiếp theoCác Anh Tìm Gì Thế?