Ngày 10/06 – CHÚA THÁNH THẦN THANH TẨY TÂM HỒN TA

0
288

Thánh Gioan Baotixita đã từng loan báo rằng Đấng Mêsia [Đấng Cứu Thế] sẽ chịu phép rửa “trong Thánh Thần và lửa, thanh tẩy tất cả những gì vô dụng (Lc 3,16-17). Bí tích Thanh tẩy mà Đấng Mêsia đem đến sẽ đích thực là sự thanh tẩy bởi vì Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần như ngọn lửa.

Đấng Mêsia kiện toàn điều đã loan báo từ ngôn sứ Êdêkien: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36,25-27). Điều này có nghĩa là sự biểu lộ quyền năng của Đấng Mêsia sẽ được thực hiện trên tất cả các tâm hồn. Và công việc nội tâm này của Đấng Mêsia là làm cho con người có thể thật sự chu toàn ý định của Thiên Chúa. Bởi vì lời rao giảng thuyết phục chưa đủ, cần phải có hành động âm thầm của ân sủng Thiên Chúa nơi nội tâm con người. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những gì chúng ta muốn được thanh tẩy và hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần, Đấng là ngọn lửa thanh tẩy.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcNgày 09/06 – CHÚA THÁNH THẦN, NIỀM VUI BẤT DIỆT
Bài tiếp theoTruyền Giáo và Lực Cản (Mt 5, 13-16)