Ngày 08/06 – MỖI NGƯỜI LÀ CHI THỂ CỦA CHÚA KITÔ TRONG GIÁO HỘI

0
294

Chúa Thánh Thần không cho phép ta sống một đức tin theo chủ nghĩa cá nhân, bởi vì Ngài đặt chúng ta vào trong thân thể mầu nhiệm, thân thể Chúa Kitô là Giáo hội và ban cho chúng ta những ân sủng để xây dựng thân thể huyền diệu này, nơi mà tất cả chúng ta đều quan trọng và là nơi mà mỗi người cần đến nhau (1Cr 12).

Trong khi các tiêu chí của thế gian mời gọi chúng ta chỉ suy nghĩ về bản thân, tức là chúng ta có thể tự làm cho mình những gì tốt nhất, bỏ qua những người khác, sống hưởng thụ, mua sắm, không chia sẻ, thì Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy chúng ta luôn luôn hợp nhất.

Sự thúc đẩy thánh thiện của Ngài tìm kiếm tất cả mọi thứ và tất cả mọi người đi đến sự hòa hợp trong một sự hợp nhất diệu kỳ. Ngài là Tình yêu kết hợp mọi người. Vì vậy, trong năm nay chúng ta được mời gọi hợp nhất với nhau hơn nữa vào trong Giáo hội, yêu mến Giáo hội hơn, tìm kiếm những phương thức mới để cảm nhận mình là một phần của Giáo hội.

Chúng ta biết rằng điều này không có nghĩa là chúng ta phải trở nên giống nhau trong mọi sự. Chúa Thánh Thần gieo những ân sủng khác nhau vào tất cả các thành phần và theo ý Ngài muốn. Vì thế, nơi nào Ngài hoạt động ở đó có sự đa dạng, sự sung túc và mới mẻ. Nhưng những đặc sủng khác nhau mà Ngài tuôn đổ không chống lại chúng ta, cũng không chia rẽ chúng ta, nhưng là làm cho thêm đầy đủ, làm cho hài hòa, và phong phú, cho chúng ta có giá trị hơn và nhận ra chính mình, giúp khích lệ từng người trong chúng ta.

Sẽ rất tốt khi ta thường xuyên khẩn cầu ánh sáng của Chúa Thánh Thần để có thể khám phá những đặc sủng, những khả năng mà Ngài đã gieo vào trong mỗi người, để làm giàu Giáo hội và thế giới với những đặc sủng này. Vì vậy, chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui của sự phì nhiêu, nhằm trao tặng một điều gì đó đẹp hơn cho thế giới này, để làm cho người khác hạnh phúc và giúp họ phát triển.

Chúa Thánh Thần đã ban cho bạn đặc sủng nào để bạn giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn?

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

 

Bài trướcNgày 07/06 – TRAO BAN VÀ LÃNH NHẬN
Bài tiếp theoNgày 09/06 – CHÚA THÁNH THẦN, NIỀM VUI BẤT DIỆT