Ngày 05/06 – CHÚA THÁNH THẦN GIÚP TA KHỞI ĐẦU MỘT SỨ VỤ MỚI

0
244

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người như chim bồ câu (x. Lc 3,21-22). Nhưng Người không chịu phép thanh tẩy bởi vì Người cần ân sủng thiêng liêng, vì nơi Chúa Giêsu luôn có sự thánh thiện hoàn hảo.

Chúa Thánh Thần đậu xuống trên Người không có nghĩa là Chúa Giêsu không có Chúa Thánh Thần trước khi chịu phép thanh tẩy, nhưng là Người lãnh nhận Chúa Thánh Thần theo một cách mới, dựa theo sứ vụ mà Người phải khởi sự. Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã có, bây giờ biểu lộ quyền năng Ngài để bằng cách cho phép Chúa Giêsu ra đi rao giảng và thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa. Do đó, những lần khác nhau “Chúa Thánh Thần đến” trong Kinh Thánh được hiểu theo nghĩa này. Khi các Tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2,1-11), điều đó không có nghĩa là các ngài không có Ngài trước đó, nhưng là họ lãnh nhận Ngài để ra đi rao giảng Tin Mừng cho thế giới, cho phép họ hoàn thành một sứ mệnh. Điều tương tự cũng xảy ra với phép thanh tẩy của Chúa Giêsu, ngay từ lúc thụ thai Người đã tràn đầy Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Người đã lãnh nhận một lần nữa Chúa Thánh Thần và sau bốn mươi ngày chuẩn bị trong sa mạc, Chúa Giêsu đã đến Galilê rao giảng Tin Mừng, bởi vì “thời kỳ đã mãn” (Mc 1,15). Do đó, sự liên hệ về phép rửa của Chúa Giêsu xuất hiện trong sách Isaia 1,11; 64,1.

Chúng ta có thể tự hỏi mình nếu mỗi lần phải bắt đầu một sứ vụ mới, hoặc một công việc phải hoàn thành, với đức tin chúng ta dừng lại kêu cầu sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi lãnh nhận một sứ vụ mới, hoặc khi bắt đầu một điều gì mới trong cuộc sống, chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần để có thể thực hiện mọi việc một cách tốt đẹp.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcNgày 04/06 – THÁNH CA VENI CREATOR SPIRITUS
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – B