Ngày 03/06 – BẠN ĐÃ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC ?

0
274

Bằng việc Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong chúng ta những ân sủng trọng đại của Ngài, những ân sủng đó giúp chúng ta dễ tuân theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, giúp ta bớt làm nô lệ cho những thứ làm hại ta, và để ta được thúc đẩy làm những điều tốt đẹp. Bảy ơn đó gồm: khôn ngoan, thông minh, biết lo liệu, dũng cảm, hiểu biết, đạo đức, kính sợ Chúa (x. Is 11,1-2).

Nếu bạn đã nhận lãnh Bí tích Thêm sức, sẽ thật tốt nếu bạn làm mới lại ân sủng của Bí tích này. Và nếu bạn vẫn chưa lãnh nhận Bí tích này, thì tốt nhất là hãy nghĩ đến việc lãnh nhận bí tích này.

Nghi thức rất đơn giản. Bao gồm việc xức dầu thánh (crisma) mà Đức Giám mục xức lên trán, đồng thời đọc những lời này: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Việc xức dầu thánh này in dấu ấn vĩnh cửu nơi người lãnh nhận và vì vậy nó chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Nhưng một khi đã lãnh nhận rồi, chúng ta có thể kêu cầu Chúa Thánh Thần, xin Ngài tha thứ những tội lỗi của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để ân sủng của Bí tích Thêm sức được phục hồi và phát triển ngày một lớn mạnh hơn, nhờ đó Chúa Thánh Thần có thể cải thiện hoàn toàn cuộc sống chúng ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trước“Có thật Thiên Chúa bảo …?”
Bài tiếp theoCăn tính và Vai trò của Tu huynh SVD…