Họp mặt Ông Bà Cố Ngôi Lời – Gp. Long Xuyên – Lần thứ V (năm 2019)

0
425

Ngày 20/08, cuộc họp mặt thường niên lần thứ V của quý ông bà cố Dòng Ngôi Lời thuộc giáo phận Long Xuyên đã diễn ra tại nhà Thờ Thánh Linh, giáo phận Long Xuyên trong bầu khí thân tình và ấm áp.

Năm nay có nhiều yếu tố như: sự trở về của các thầy OTP, có thêm thầy mới khấn tạm, và một số thành viên mới gia nhập vào gia đình Ngôi Lời qua kỳ tuyển sinh vừa rồi làm cho cuộc họp mặt càng trở nên ý nghĩa hơn, tạo được bầu khí cho những người tham gia. Hơn nữa, năm nay địa điểm tổ chức cũng nằm ở trung tâm, nên sự hiện diện của quý ông bà cố cũng đông đủ hơn. Không những thế, lại có sự hiện diện đông đảo của các thầy giúp hè ở vùng miền Tây sông nước này, nên làm cho cuộc họp mặt càng tưng bừng hơn bao giờ hết.

Đầu lễ, cha Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp đại diện cho ban tổ chức cảm ơn quý cha, quý thầy, quý ông bà cố đã cộng tác nhiệt tình để cuộc họp mặt được diễn ra tốt đẹp. Sau thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau để chia sẻ những băn khoăn thao thức cũng như những kinh nghiệm mục vụ. Đặc biệt, có sự tham dự của cha Lu-i Nguyễn Lê Bảo, đã chia sẻ những thông tin bổ ích của Hội Dòng và từ nhà chính của Tổng quyền ở Rôma. Tiếp đó là các chia sẻ của các thầy OTP trở về từ nhiều quốc gia đã đem lại những trải nghiệm thực tế cho mọi người. Sau đó, mọi người cùng qui tụ về nhà thầy Phanxicô Xaviê Đinh Duy Thiên – Người vừa mới hoàn tất OTP tại Slovakia – để cùng chia vui với nhau trong bữa cơm thân mật. Sau buổi họp mặt đầy lưu luyến, mọi người chia tay nhau ra về nhưng trong lòng vẫn mong chờ ngày họp mặt sắp tới được tổ chức tại giáo xứ Thánh Gia, do gia đình thầy Giuse Nguyễn Trung Tâm tổ chức.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse ban phúc lành cho tất cả mọi người, và cho cuộc họp mặt năm tới được diễn ra tốt đẹp.

Giuse Hoàng Lê Hậu

 

Bài trướcLàm Phép và Khánh Thành Nhà Tình Thương
Bài tiếp theoNgười Tu Sĩ Trong Thời Đại Hôm Nay

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.