Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – BTT
Sáng ngày 22/08/2026, vào lúc 9g30, tại nhà thờ Giáo xứ Trung Phước, Giáo phận Đà Nẵng, diễn ra thánh lễ trao sứ vụ. Hôm nay cũng là ngày lễ Bổn mạng của Giáo xứ, kính Đức Maria Trinh Nữ Vương.
Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, chủ sự thánh lễ bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Huy Hùng, SVD làm tân quản xứ Giáo xứ Trung Phước và cha Giuse Trần Quang Chinh, SVD làm phó xứ.
Đồng tế thánh lễ với Đức Tổng Giám mục có cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phaolô Phạm Thanh Thảo, cha Hạt trưởng Hạt Trà Kiệu Philípphê Trương Văn Long, cha cựu quản xứ Antôn Nguyễn Xuân Huệ, SVD, cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Bắc, SVD, cha Phêrô Lê Trung Phước, SVD, cùng các cha thuộc Giáo phận Đà Nẵng và các cha Dòng Ngôi Lời.
Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân thuộc các họ đạo Đại Bình, Xuân Hòa, Trung Nam, Trung Viên, Trung Phước, Trung Hạ và Quế Lâm.
Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân có đôi lời nhắn nhủ các tân mục tử: “Giáo dân không chỉ mong đợi một vị mục tử có nhiều kiến thức, bằng cấp, mà còn mong đợi vị mục tử ở lại với đàn chiên, khóc, cười cùng đoàn chiên, lo âu, đồng hành với đoàn chiên.”
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy cộng tác với hai cha mới để giữ vững niềm tin, xây dựng cộng đoàn ngày càng vững mạnh hơn. Ngài nói: “Hôm nay là thánh lễ tôi đến trao sứ vụ cuối cùng trong dịp này, sau đó thì chỉ có cha đại diện Giáo phận đến các nơi trao sứ vụ, vì Giáo phận Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn thuyên chuyển các linh mục.”
Ngài nói thêm: “Sứ vụ của hai cha là do Dòng Ngôi Lời sai đi, còn trách nhiệm của hai cha là trách nhiệm đối với Giáo phận, đối với đoàn chiên tại nơi đây.”
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cộng đoàn khi đón nhận cha xứ mới Giuse Nguyễn Huy Hùng, SVD và cha phó xứ Giuse Trần Quang Chinh, SVD.
Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc cho hai cha và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Trung Phước, để mọi người luôn biết giữ vững đời sống đức tin trên một vùng đất còn nhiều người chưa biết đạo Thiên Chúa và có những người đã bỏ đạo.












