Ngày 8/4 – LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ SỰ TỰ DO ĐÍCH THỰC ?

0
778

Để đạt được tự do đích thực, tôi phải hoàn toàn trung thực trước mặt Chúa, cần nhận ra rằng tôi bị ràng buộc bởi nhiều thứ nô lệ, phơi bày tất cả ra một cách rõ ràng và cũng cần phải nhận ra rằng tôi hoàn toàn không sẵn lòng cổ súy những thứ độc hại đó. Tôi phải bắt đầu bằng việc xin Chúa Thánh Thần ban cho ân sủng để ước muốn sự tự do thực sự từ nội tâm.

Vì vậy, từng chút một, với ước mong sâu xa và chân thành sẽ tẩy trừ dần những thứ nô lệ này ra khỏi tôi. Sau đó, Thần Khí sẽ làm cho tôi được tự do, để tôi khôi phục lại niềm vui, tính năng động, sự bình an. Mặc dù tôi vẫn không biết làm thế nào và mặc dù tôi sợ điều mới lạ, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ chăm lo làm cho tôi đạt đến những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Chỉ những ai có sự tự do của Chúa Thánh Thần mới có niềm vui đích thực.

 

Bài trướcThứ 5 Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bài tiếp theoLạ lẫm- Quen Thuộc.