Các Tông đồ của Chúa Giêsu có thói quen đặt tay lên những người đã chịu Phép rửa để họ được nhận lãnh một cách đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần (Cv 8,15-17).
Bí tích Thêm sức là bí tích mà chúng ta cần không đơn giản để ta được cứu độ, mà là để đạt đến sự dồi dào ân sủng của bí tích Rửa tội:
“Bí tích Thêm sức giúp người đã chịu Phép rửa kết hợp chặt chẽ hơn với Giáo Hội, và làm cho họ được phong phú thêm bằng một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, bằng cách này họ cam kết nhiều hơn nữa, như các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, để mở rộng và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm của mình” (LG 11).
Nhưng điều này không có nghĩa là chỉ một người lớn hoặc một người trưởng thành mới có thể lãnh nhận, nhưng món quà quý giá của Bí tích Thêm sức là đưa chúng ta đến sự chín muồi về đời sống tâm linh, và trưởng thành đức tin (GLCG số 1308).
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài tuôn đổ ơn Ngài trên chúng ta thông qua bí tích tuyệt diệu này.
___________