Ngày 25/4: XIN GIÚP ĐỠ CON

0
253

 

“Lạy Chúa Thánh Thần, con đang ở đây

và sẵn sàng dâng một phần thì giờ của con.

Con đã nghe tiếng Ngài mời gọi ra đi phục vụ

và con đang cố gắng theo Chúa Giêsu

trong sứ vụ mà Ngài trao phó cho con.

 

Con cần Ngài

và sức mạnh của ân sủng Ngài đồng hành với con.

Xin ban cho con một sự cảm nghiệm sâu xa

những công việc của con,

một sự hăng say mãnh liệt và một niềm vui sâu xa.

 

Con không tự tin vào sức mạnh của mình

cũng như những khả năng của mình

nếu không được Ngài giúp đỡ.

Nhưng con dâng lên Ngài tất cả những gì thuộc về con,

tất cả khả năng và trí tuệ của con,

trí tưởng tượng và sự sáng tạo của con,

cảm xúc và khả năng yêu thương của con.

 

Con muốn rằng tất cả những điều này

là để phục vụ cho vinh quang Ngài,

để sự tốt đẹp và chân thật

có thể chiến thắng trong thế gian này.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.”

_________________

Vui lòng mua sách cầu nguyện này tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcMỤC TỬ NHÂN LÀNH (Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B)
Bài tiếp theoNgày 26/4: YÊU THƯƠNG THA NHÂN