Ngày 23/05: ƠN PHÙ TRỢ CỦA CHÚA

0
303

“Nếu không có Chúa phù trợ,

thì còn chi thanh khiết,

còn chi vô tội.

 

Những từ này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng hoàn toàn đúng. Nếu không có hành động của Chúa Thánh Thần sẽ chẳng có gì là thanh khiết trong cuộc sống của chúng ta.

Thực tế là nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể xây dựng được một căn nhà, kiếm được tiền hoặc thi cử tốt; chúng ta cũng có thể làm những việc có vẻ đạo đức, như tiết kiệm tiền, hoặc tránh xa ma túy,… Nhưng không ai trong số đó thực sự thánh thiện và xinh đẹp nếu không có hành động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi vắng Ngài, chúng ta thực sự luôn tìm kiếm sở thích của riêng mình mà không cần bận tâm đến lợi ích của người khác. Nếu không có Ngài, chúng ta sẽ chẳng thực sự tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa.

Ta thấy nhiều người không phải là Kitô hữu hoặc là vô thần, nhưng thực sự họ cống hiến cuộc sống họ vì người khác. Có thể như thế chứ, nhưng nếu điều đó thực sự là chân thành và quảng đại, là bởi vì Chúa Thánh Thần đang hành động trong họ.

Nhiều lúc Ngài mời gọi chúng ta làm điều tốt, nhưng sự thúc đẩy của Ngài không mang lại kết quả bởi vì chúng ta từ chối Ngài hoặc chúng ta chống lại chính mình.

Nếu trong những thời điểm chúng ta để cho Ngài hành động, và làm trổ sinh trong chúng ta một cảm giác thật sự tốt lành và một quyết định thực sự quảng đại, thì chúng ta phải cảm tạ Ngài. Vì điều đó xảy ra chỉ khi có Ngài thúc đẩy, khi có lời mời gọi của Ngài, khi có ân sủng của Ngài dâng trào trong chúng ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 22/05: “ĐẤNG AN ỦI TUYỆT VỜI”
Bài tiếp theoLỀ LUẬT – BÁC ÁI (Thứ Hai, Tuần VIII Thường Niên)