CỘNG ĐOÀN ĐỆ TỬ NHA TRANG: TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021

0
1137

CĐ. ĐỆ TỬ SVD NHA TRANG

“Duy trì trật tự, dọn dẹp nội tâm” là chủ đề của ngày tĩnh tâm mùa Chay của Cộng đoàn Đệ tử Nha Trang (7/3/2021). Thiên Chúa là Đấng trật tự, Ngài sắp xếp mọi việc, mọi sự một cách trật tự và hệ thống trong bàn tay của mình. Mọi sự xảy ra theo không gian và thời gian, có cấu trúc và được thiết kế, không phải do ngẫu nhiên. Tiên tri Isaia đã nói: “Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, Người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào” (Is 40,26).

Quả thế, Thiên Chúa là một kiến trúc sư tài ba, Ngài đã dự định mọi sự trong sự quan phòng. Và qua Đức Kitô, Ngài đã quy tụ chúng ta vào một trật tự của Thiên Chúa, và ban cho chúng ta phần thưởng đó là sự sống vĩnh cửu và ơn cứu rỗi. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với trật tự mà Thiên Chúa đã sắp đặt nơi mỗi người, đó là sống theo luật Chúa để có được bình an và hạnh phúc Nước Trời. Đó cũng chính là tâm tình của Mùa Chay thánh, mùa của trở về sám hối và ăn năn. Cha Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD đã luôn nhấn mạnh đến điều đó khi chia sẻ. Là những sinh viên sống trong môi trường xã hội đề cao cái tôi và sự hưởng thụ, nhiều lúc làm cho chúng ta bị xáo trộn về đời sống đức tin cũng như ơn gọi mà mình đang theo đuổi. Với việc “Duy trì trật tự, dọn dẹp nội tâm”, cha Giuse mời gọi anh em Đệ tử nhìn lại đời sống của mình, để nhận ra và sắp xếp lại những gì đang sai lệch và chệch hướng với tư cách là một sinh viên, một Đệ tử của Dòng Ngôi Lời. Mỗi anh em Đệ tử luôn cần nỗ lực và cố gắng để trưởng thành và hoàn thiện mình mỗi ngày. Hoàn thiện bản thân chính là chúng ta đi vào trật tự của Thiên Chúa. Kết thúc bài chia sẻ cha Giuse đúc kết: Trật tự là bác ái, trật tự là vẻ đẹp, trật tự là hòa bình. Trật tự trong Thiên Chúa đưa chúng ta đến bình an và ơn cứu độ.

Bài trướcTĩnh tâm Mùa Chay cùng Giáo triều Rôma – Bài suy niệm thứ hai của ĐHY Raniero Cantalamessa
Bài tiếp theoGặp gỡ Linh mục Truyền giáo Togo, Châu Phi – Lm Phêrô Nguyễn Đình Khiêm, SVD