HƯỞNG ƠN TOÀN XÁ
✍️ Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám Tỉnh
Năm Thánh kỷ niệm 150 thành lập Hội Dòng đã bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 năm 2024 và sẽ kéo dài trong vòng một năm. Trong Năm Thánh này, tất cả các thành viên SVD, được mời gọi nhìn lại đời sống và sứ vụ của mình; đồng thời, hướng đến một sự hoán cải và canh tân, vừa trung thành với căn tính SVD của mình, vừa sáng tạo trong cách loan báo Tin Mừng.
Cách đặc biệt, Năm Thánh là cơ hội được đón nhận ơn Chúa thông qua Mẹ Hiền Hội Thánh. Trong văn thư đề ngày 31 tháng 1 năm 2025, cha Tổng Quyền nói đến Ơn Toàn Xá do Tòa Ân Giải Tối Cao ban cho các thành viên SVD và các Kitô hữu thành tâm trong Năm Thánh của Hội Dòng, theo đó, để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá, cần hội đủ ba điều kiện quen thuộc: Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải – Rước lễ – Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, văn thư còn đề cập đến hai điều kiện khác, đó là: hoán cải chân thành và thi hành việc đạo đức để hưởng ân xá.
Trước hết, để được hưởng Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh SVD, cần có sự hoán cải thật lòng. Sự hoán cải thật lòng là quay trở về với Chúa bằng một con tim chân thành, từ bỏ những gì ngăn trở chúng ta sống thân tình với Chúa và với nhau. Chúng ta không thể sống thân tình với Chúa nếu còn có những vướng mắc hay bất hòa với anh chị em mình. Tấm lòng chân thành trở về với Chúa đòi buộc chúng ta chủ động làm hòa với anh chị em mình dù sự bất hòa đến từ đâu. Sự hoán cải như thế không thể chỉ là một cảm xúc nhất thời, thoáng qua hay bó buộc mà là một sự tự nguyện thay đổi cách chân thành từ trong sâu thẳm tâm hồn.
Đồng thời, Năm Thánh mời gọi chúng ta tránh xa mọi điều ngăn cách chúng ta với Chúa. Nếu tội lỗi chính là rào cản ngăn cách chúng ta với Chúa thì Năm Thánh thôi thúc chúng ta tránh xa các dịp tội là những hoàn cảnh dễ khiến chúng ta phạm tội. Chúng ta không chỉ tránh xa dịp tội cách thụ động mà còn chủ động làm những điều lành thánh, hữu ích cho mình, cho tha nhân và sống dấn thân cách hăng say theo tinh thần Tin Mừng. Chúng ta không chỉ xa lánh bóng tối mà còn chủ động thắp lên ánh sáng: hy vọng, niềm vui, yêu thương, tha thứ, hy sinh và phục vụ.
Sau nữa, để hưởng ân xá cần thi hành các việc đạo đức, tham gia các hoạt động liên quan đến Năm Thánh như các lễ kỷ niệm chung, thăm các địa điểm hành hương hoặc thực hiện các hoạt động từ thiện, bác ái. Thật vậy, Năm Thánh mời gọi chúng ta tổ chức và cùng nhau tham gia vào các hoạt động kỷ niệm chung ở cấp Tỉnh Dòng hay tại địa phương. Cùng nhau và cùng với những người chúng ta đang phục vụ đi thăm viếng các địa điểm hành hương của Tỉnh Dòng, không chỉ để lãnh nhận Ơn Toàn Xá, mà còn để gắn kết và hợp nhất với nhau trong cùng một căn tính SVD, cũng như mở rộng vòng tay SVD cộng tác với các cộng tác viên giáo dân trong sứ vụ.
Thêm vào đó, các việc từ thiện, bác ái mà lâu nay anh em chúng ta vẫn làm thì năm nay trở thành một cơ hội đặc biệt để chúng ta thực hiện trong tinh thần của Năm Thánh. Những công việc bác ái hướng đến những người nghèo khổ, kém may mắn, bệnh tật như một cách bày tỏ tình thương và sự nâng đỡ dành cho họ chắc chắn sẽ chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho thân phận yếu đuối, bất toàn và tội lỗi của mỗi chúng ta, bởi vì “phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).
Cách đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng ta không chỉ bày tỏ tấm lòng từ thiện, bác ái đối với những người đau khổ tội nghiệp ngoài kia, mà còn cần lưu tâm cách riêng đến những người anh em của chúng ta, có thể đang hiện diện rất gần chúng ta, trong cộng đoàn, trong Hạt, hay trong Tỉnh Dòng, mà bấy lâu nay chúng ta quên sống bác ái với những anh em đó. Chúng ta dành biết bao công sức và nỗ lực để đến với những người kém may mắn ở những nơi xa, nhưng có thể đang lãng quên người anh em đang ở gần chúng ta. Bác ái trong lời nói, cử chỉ, hành động, lối sống … Bác ái với nhau bằng thái độ thân ái, quan tâm, cảm thông, tha thứ, hòa giải …
Sau cùng, tinh thần bác ái của chúng ta còn cần mở rộng đến tất cả mọi loài thụ tạo mà Chúa đã dựng nên cho nhân loại này. Bác ái với công trình sáng tạo của Chúa, bác ái với mẹ trái đất, gìn giữ ngôi nhà chung bằng lối sống giản dị, thanh thoát, tránh lãng phí, bằng thái độ ôn hòa với mọi loài mọi vật, bằng cách tạo thêm không gian xanh, bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình trong hiện tại và không ngừng tại ơn Chúa mỗi ngày.
Cầu mong anh em chúng ta sống những ngày tháng còn lại trong Năm Thánh đặc biệt này của Hội Dòng, với Ơn Toàn Xá của Chúa xuống trên từng anh em, từng cộng đoàn/giáo xứ/giáo họ, và biến chúng ta thành những sứ giả của lòng thương xót Chúa như chúng ta đã được Chúa xót thương.
THÔNG BÁO HƯỞNG ƠN TOÀN XÁ TỪ TỔNG QUYỀN DÒNG NGÔI LỜI
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành sắc lệnh vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, cho tất cả các thành viên SVD và các Kitô hữu thành tâm, cơ hội được hưởng Ơn Toàn Xá từ ngày 8 tháng 9 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, với điều kiện đáp ứng các đòi hỏi theo quy định:











