135 Năm Họ Đạo Mỹ Sơn, Giáo phận Vĩnh Long

0
830

Nhân dịp Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Họ đạo (Giáo xứ) Mỹ Sơn

đã long trọng tổ chức Chương Trình mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập Họ Đạo (1884 – 2019)

Trong bầu khí hân hoan và đầy ý nghĩa lịch sử này, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD và cha phó xứ Antôn Pađôva Vũ Đức Số, SVD đã cùng với toàn thể anh chị em giáo dân trong Họ Đạo chuẩn bị khá chu đáo và rất công phu cho từng phần của chương trình.

Đêm Trường Ca Khải Hoàn vào tối Thứ Bảy ngày 5/10/2019 và Thánh Lễ Tạ Ơn – Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng Họ Đạo vào sáng Chúa Nhật ngày 6/10/2019 với tâm tình của chủ đề “Hành Trình Ân Phúc”, Họ đạo Mỹ Sơn đã mang lại một màu sắc mới cho toàn anh chị em giáo dân trong Họ Đạo, cũng như cho tất cả những ai cùng đến tham dự.

Bầu khí của Họ Đạo được hâm nóng, được diễn tả cách cụ thể qua khuôn mặt và cách làm việc của từng người trong Họ Đạo. Người người, nhà nhà, kể cả những một số anh chị em trong thời gian qua đã đang sống trong sự nguội lạnh, nay cũng trở nên gần gũi, nhiệt thành và hăng say hơn nơi Cộng đoàn Họ Đạo.

Tạ ơn Chúa về thời khắc lịch sử này. Xin tri ân các bậc tiền nhân và tất cả những ai đã và đang tiếp nối sứ vụ trong việc gầy dựng và Loan Báo Tin Mừng trên mảnh đất Mỹ Sơn này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Rất Thánh Mân Côi, xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, chúc lành, và đồng hành cùng với quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em trong Họ Đạo Mỹ Sơn.

(Xin xem thêm Lược Sử của Họ Đạo (Giáo xứ) Mỹ Sơn ở phần cuối, sau hình ảnh)

Truyền Thông Ngôi Lời – Giuse Việt Nam

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ MỸ SƠN

Giáo xứ Mỹ Sơn đã được thành hình từ năm 1884. Nhà thờ đầu tiên được dựng lên với vách lá thô sơ ở bên vàm Mỹ Sơn. Phần đất nhà thờ do ông Câu Tú đã dâng hơn  năm công. Trong sổ ghi là ngày 21/07/1884. Khi ấy, giáo dân có khoảng 70 người. Thời bấy giờ, cha Charles Gernot (còn được gọi là cha Caro Quí) thuộc Hội Thừa Sai Paris phụ trách. Cộng tác với cha Caro Quí, có các dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn dạy giáo lý.

Năm 1910 bà Madalên Miêng dâng cho Nhà thờ một quả chuông hiện còn sử dụng. Năm 1946 Cha Louis Vinh dời Nhà thờ về phần đất của ông Nguyễn văn Giàu. Ba năm sau (1949) đất sạt lở tới nhà thờ, Cha Phêrô Tý mua lại nhà cũ của một người ở Ba Vát – đem về cất lại Nhà thờ khá hơn.

Năm 1952 – 1966 cha Tađêô Nguyễn Lương Thiện xây dựng lại ngôi Nhà thờ mới, chưa xong, chưa có bàn thờ và mặt tiền Nhà thờ phải ngưng vì chiến tranh.

Nhất là từ năm 1961 bà con giáo dân đi tản lánh nạn, chỉ còn số ít giáo dân giữ nhà. Ba, bốn tháng có cha Giuse Khánh, cha Marcô Thạch ở Ba Vát hoặc Phú Hiệp đến dâng lễ.

Đến ngày 10/03/1970 cha Phêrô Đinh Tài Tướng đến đây dâng Thánh lễ khoảng một tháng một lần. Cha ở Phú Hiệp nhưng cha có tu sửa Nhà thờ nhiều, khang trang và làm bờ kè chống lở đất. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, lại bị hư hại lần nữa.

Tháng 10 năm 2002 – Đức cha Tôma Nguyễn văn Tân –giao trọng trách Họ Phú Hiệp và Họ Mỹ Sơn cho Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn ngọc Thích. Cha Quản Hạt Cái Mơn đề cử cha phó Giuse Huỳnh Mộng Hùng phụ trách nhà thờ Mỹ Sơn và cộng tác với cha sở xây nhà thờ mới. Nhà thờ mới được khánh thành năm 2004.

Ngày 01/01/2006 cha Đaminh Bùi văn Đằng, phó xứ Cái Mơn được thuyên chuyển về Mỹ Sơn làm cha sở. Đây là cha sở thứ nhất của họ đạo.

Vì nhu cầu của Giáo Phận đâu năm 2004 Dức Giám Mục đã cất nhắc cha ĐaMinh Bùi Văn Đằng lên làm chánh sở giáo xứ Bến Tre. Thế là họ Mỹ Sơn một lần nữa được giao lại cho Cái Mơn . Cha sở Cái Mơn nhờ cha Micae Nguyễn Thế Bảo phụ trách từ 17.10.2007 – 3.4.2009.

Năm 2009, Đức Cha cha Tôma Nguyễn văn Tân Antôn bổ nhiệm cha Võ Công Ánh, Dòng Ngôi Lời làm cha sở từ 3.4.2009 – 3.9.2011. Tuy nhiên, cha ở với Giáo xứ không lâu. Vì nhu cầu mục vụ của nhà dòng, cha đã được thuyên chuyển đi mục vụ nơi khác.

Vào ngày 03-09-2011, Đức cha Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Phan Hoàng Huy làm cha sở. Cha Giuse Phan Hoàng Huy làm cha sở từ ngày 03-09.2011 – 15.8.2017.

Đến năm 2017, Đức cha Phê-rô Huỳnh Văn Hai bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD làm cha sở từ 16-08-2017 đến nay.

Danh Sách một số cha đã từng đền phụ trách Giáo xứ Mỹ Sơn

  1. Cha Phanxico Tuyến (22.6.1914) – (30.1.1915)
  2. Cha Giuse Biểu (22.7.1916) – (14.7.1919)
  3. Từ ngày 21.1.1920 đến 22.1.1923 các Cha hạt Cái Mơn-Ba Vát ra dâng thánh lễ.
  • Cha Đỗ Quang Lịnh (Đậu Quang Lỉnh) Cái Mơn.
  • Cha Giuse Khánh (Ba Vát)
  • Cha Thommes (Cái Mơn)
  1. Cha Gioan BT Lê Văn Nhơn (21.5.1923) – (27.1.1932)
  2. Gabriel Thọ (29.9.1932) – (24.1.1934)
  3. Gioan BT Đỗ Hoàng Sinh (5.6.1934) – (27.5.1936)
  4. Phaolô Lê Hiển Quang (8.6.1936) – (25.10.1943)
  5. Cha louis Nguyễn Hữu Vinh (6.11.1943) – (5.2.1949)
  6. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tý (14.2.1949) – (15.1.1952)
  7. Cha Têđêô Nguyễn Lương Thiện (21.1.1952) – (1961)
  8. Từ năm 1961-1966 Cha Giuse Khánh Ba Vát ra làm lễ.
  9. Cha Marcô Trần An Thạch (27.7.1966) – (10.3.1967).
  10. Cha Vicrcent Nguyễn Ngọc Thanh (2.5.1967) – (1.2.1970).
  11. Cha Phêrô Đinh Tài Tướng (17.3.1970) – (20.10.2002).
  12. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích.
  13. Có 4 Cha phó thường xuyên đến dâng thánh lễ.
  14. Cha phụ trách Giuse Huỳnh Mộng Hoàng (27.10.2002) – (10.2.2002).
  15. Cha sở đầu tiên họ đạo Cha Đaminh Bùi Văn Đằng (10.2.2006) – (17.10.2007).
  16. Cha phụ trách Micae Nguyễn Thế Bảo (17.10.2007) – (3.4.2009).
  17. Cha Antôn Võ Công Ánh, SVD (Cha Dòng Ngôi Lời đầu tiên về nhận giáo xứ) (3.4.2009) – (3.9.2011).
  18. Cha Giuse Phan Hoàng Huy, SVD (3.9.2011) – (15.8.2017).
  19. Cha F.X Nguyễn Phước Chân Lý, SVD
  20. Cha Giuse Đăng Xuân Hải, SVD
  21. Cha Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD
  22. Cha Antôn Vũ Đức Số, SVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcNhóm Sinh Viên Ngôi Lời họp mặt dịp đầu niên khóa 2019 – 2020
Bài tiếp theoCáo phó: Đức ông Giuse Maria TRẦN THANH PHONG vừa qua đời lúc 9g50, thứ Năm, ngày 10/10/2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.