✍️ Giuse Viết Mậu, SVD
Vào Thứ Bảy, ngày 09/05/2026, tại Cộng đoàn Thần học Mai Khôi Sài Gòn, quý Cha và quý Thầy thuộc Cộng đoàn Thần học đã cùng quy tụ trong buổi tĩnh tâm tháng 5 với bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình cầu nguyện.
Đồng hành và chia sẻ trong ngày tĩnh tâm là Cha Giuse Phạm Duy Thạch, SVD. Khởi đi từ Thánh Vịnh 1 và với chủ đề: “Cầu nguyện như một người khôn ngoan”, Cha giảng phòng đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của đời sống cầu nguyện trong hành trình thánh hiến. Trong phần chia sẻ, Cha nhấn mạnh rằng cầu nguyện với Thánh Vịnh chính là chất liệu chân thật giúp con người đến gần Thiên Chúa, để có thể thưa với Ngài tất cả những tâm tư, vui buồn của cuộc sống, kể cả những yếu đuối và lỗi lầm của bản thân. Qua đó, người cầu nguyện học biết sống chân thành trước mặt Chúa và để cho Lời Ngài biến đổi tâm hồn mình mỗi ngày.
Bên cạnh đó, Cha cũng gợi lên hình ảnh người khôn ngoan trong Kinh Thánh là người biết kính sợ Thiên Chúa và trung thành tuân giữ huấn lệnh của Ngài. Chính thái độ sống ấy giúp đời sống cầu nguyện không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự trưởng thành nội tâm và đời sống thánh thiện. Cha giảng phòng cũng khẳng định rằng hạn từ “hạnh phúc” được diễn tả trong Thánh Vịnh không hệ tại nơi của cải vật chất hay những giá trị chóng qua, nhưng được xây dựng trên mối tương quan gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và tình huynh đệ với tha nhân. Người sống trong tương quan ấy sẽ như “cây trồng bên dòng suối” luôn sinh hoa kết quả trong đời dâng hiến.
Kết thúc buổi tĩnh tâm, Cha Giuse mời gọi quý Cha và quý Thầy hãy luôn lấy Lời Chúa làm chất liệu cốt lõi cho đời tu, để đời sống cầu nguyện trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng ơn gọi và sứ vụ mỗi ngày. Buổi tĩnh tâm khép lại trong tâm tình tạ ơn, giúp mỗi thành viên thêm xác tín và nhiệt thành trên hành trình bước theo Chúa Kitô.











