HỘI NGHỊ Bề Trên Hạt Trưởng, Bề Trên Địa Phương và Trưởng Các Ban Ngành

0
290

Dù khá bận rộn trong những ngày chuẩn bị cho Tết âm lịch, sáng ngày 21/01/2021, nhân lễ nhớ thánh nữ A-nê trinh nữ tử đạo, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tổ chức hội nghị các Bề trên, Hạt trưởng, Điều phối viên và Trưởng các ban ngành nhằm duyệt lại bản tuyên ngôn sứ vụ của từng địa phương và cộng đoàn nhằm đưa ra chương trình hành động thiết thực cho những năm sắp đến.

Các vị hạt trưởng và phụ trách các ban ngành đến từ nhiều nơi như Vinh, Gia Lai, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Đăk Nông, Đồng Nai, Sài Gòn, Ninh Thuận và Nha Trang. Các thành viên gặp lại nhau sau những tháng ngày COVID-19 nên có dịp hàn huyên tâm sự và chia sẻ những trăn trở mục vụ cũng như đường hướng làm việc cho những năm sắp đến.

Cha Bề trên Giám tỉnh thay mặt cho Tỉnh Dòng trình bày những điều đã làm được và những gì còn tồn đọng trong thời gian dịch bệnh vừa qua, và đưa ra những thống kê, tầm nhìn trong nhiệm kỳ của ngài. Ngài cũng nhắc nhở các thành viên cần cẩn trọng trong việc giải quyết công việc với tư cách là những tu sĩ truyền giáo của Dòng Ngôi Lời. Ngài cũng mời gọi anh em nên có trách nhiệm và để ý trong việc sử dụng mạng xã hội để tránh những trường hợp không hay xảy ra cho cá nhân và danh tiếng của Hội Dòng.

Các Hạt trưởng hạt mục vụ, các Bề trên địa phương, các Điều phối viên bốn tuyến đầu của Hội Dòng cũng như các Trưởng ban ngành lần lượt nêu lên những thuận lợi và những khó khăn gặp phải trong quá khứ cũng như đường hướng hoạt động trong tương lai; các nghị viên khác có dịp góp ý xây dựng để có thể nhận ra những điều tích cực cần phát huy cũng như những tiêu cực cần phải tránh.

Hội nghị cũng được lắng nghe phần trình bày của kiến trúc sư chuyên môn phụ trách đề án xây dựng để chuẩn bị xây nhà mục vụ và nhà nguyện tại khuôn viên Nhà Chính. Đó cũng là niềm mong mỏi của toàn Tỉnh Dòng, muốn có một khu sinh hoạt đa năng và một ngôi nhà nguyện xứng tầm, để hướng đến kỷ niệm 25 năm sáp nhập Dòng Thánh Giuse với Dòng Ngôi Lời. Trước khi đặt viên đá đầu tiên cho dự án này trong những ngày tháng tới, các nghị viên cũng được dịp góp ý trước khi đúc kết đề án xây dựng.  Trong hai ngày hội nghị, anh em cũng thấp thỏm lo lắng vì bệnh tình nguy kịch của một tu huynh cao niên trong Dòng, nên mọi người luôn hiệp ý trong lời nguyện cho người anh em.

Trước khi kết thúc hội nghị, một vị đại diện đã nói lời cảm ơn với Cha Bề trên Giám tỉnh và Hội đồng của ngài vì đã tạo điều kiện để những vị phụ trách các ban ngành được gặp gỡ chia sẻ, đối thoại những ưu tư, trăn trở nhằm phát triển theo đúng hướng của bản tuyên ngôn sứ vụ và tinh thần của Tổng Tu Nghị XVIII vừa qua. Vị đại diện cũng mừng tuổi Cha Giám tỉnh và Hội đồng của ngài và mong muốn năm 2021 sẽ là năm gặt hái được nhiều thành công. Cha bề trên Giám tỉnh cũng đáp lời và ước mong tất cả các thành viên trong Dòng, nhất là các vị đặc trách và bề trên địa phương đồng trách nhiệm để cùng lèo lái con thuyền của Hội Dòng vượt qua sóng gió, và cầu xin Thánh Giuse là quan thầy của Hội Dòng, trong Năm Thánh của Ngài, bầu cử cho đoàn con được thuận buồm, xuôi gió trong việc thực thi chương trình hành động trong những năm tháng tới.

Bài trướcThứ Bảy tuần II thường niên B
Bài tiếp theoAI TÍN