Tác giả: Devin Watkins (VaticanNews)
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời vào Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, ở tuổi 88 tại chỗ ở của ngài tại Casa Santa Marta của Vatican.
Vào lúc 9:45 sáng, Đức Hồng y Kevin Farrell, đã thông báo về cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô từ Casa Santa Marta với những lời sau:
“Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào lúc 7:35 sáng nay, Đức Giám mục của Rome, Phanxicô, đã trở về nhà Chúa. Toàn bộ cuộc đời của ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo Hội. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị của Phúc âm với lòng trung thành, lòng can đảm và tình yêu thương phổ quát, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và những người bị gạt ra bên lề. Với lòng biết ơn sâu sắc về tấm gương của ngài như một môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô cho tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.”
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, sau đó đã nói với các nhà báo vào Thứ Hai rằng thi hài của Đức Giáo hoàng quá cố có thể được chuyển đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào sáng Thứ Tư, để các tín hữu có thể cầu nguyện trước linh cữu của ngài.
Ông Bruni cho biết: “Việc di chuyển hài cốt của Đức Thánh Cha đến Vương cung thánh đường Vatican, để tất cả các tín hữu viếng, có thể diễn ra vào sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025, theo các sắp xếp sẽ được xác định và thông báo vào ngày mai, sau Hội đồng Hồng y đầu tiên”.
Đức Giáo hoàng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025, sau khi bị viêm phế quản trong nhiều ngày. Tình hình lâm sàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô dần xấu đi và các bác sĩ chẩn đoán ngài bị viêm phổi kép vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 2.
Sau 38 ngày nằm viện, Đức Giáo hoàng đã trở về dinh thự Vatican của mình tại Casa Santa Marta để tiếp tục quá trình hồi phục.
Vào năm 1957, khi mới ngoài 20 tuổi, Jorge Mario Bergoglio đã trải qua ca phẫu thuật tại quê nhà Argentina để cắt bỏ một phần phổi bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.
Khi về già, Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên bị các cơn bệnh về đường hô hấp, thậm chí đã hủy chuyến thăm đã lên kế hoạch tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 11 năm 2023 do bị cúm và viêm phổi.
Vào tháng 4 năm 2024, Đức Giáo hoàng quá cố Francis đã phê chuẩn phiên bản cập nhật của sách phụng vụ cho các nghi lễ tang lễ của giáo hoàng, nhằm hướng dẫn Thánh lễ tang nhưng vẫn chưa được công bố.
Phiên bản thứ hai của Ordo Exsequiarum Romani Pontificis giới thiệu một số yếu tố mới, bao gồm cách xử lý hài cốt của Giáo hoàng sau khi qua đời.
Việc xác định cái chết diễn ra trong nhà nguyện, thay vì trong căn phòng nơi ngài qua đời, và thi thể của ngài được đặt ngay vào bên trong quan tài.
Theo Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Tông đồ, Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố đã yêu cầu các nghi thức tang lễ được đơn giản hóa và tập trung vào việc thể hiện đức tin của Giáo hội vào Thân thể Phục sinh của Chúa Kitô.
Đức Tổng Giám mục Ravelli cho biết: “Nghi thức đổi mới này nhằm nhấn mạnh hơn nữa rằng tang lễ của Đức Giáo hoàng Rôma là tang lễ của một mục tử và môn đệ của Chúa Kitô chứ không phải của một người quyền lực của thế giới này”.
Bản dịch của Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam
Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-04/pope-francis-dies-on-easter-monday-aged-88.html