Ban Truyền thông Gx. Thánh Gia
Photo: Anh Tâm – Tiến Cường
Tiếp nối niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, chiều ngày 28/12/2025, trong ngày lễ kính Thánh Gia Thất, với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo xứ Thánh Gia hân hoan chào đón Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, về dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Giáo xứ, kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ (1955–2025) và 5 năm cung hiến ngôi Thánh đường (2020–2025).

Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ còn có cha Đôminicô Nguyễn Công Đắc – Quản hạt Giáo hạt Nha Trang, cha GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, quý cha trong Giáo hạt, quý cha trong Tỉnh Dòng, cùng quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Sau lời chào mừng đầu Thánh lễ, cha Quản xứ đã tóm lược lại tiến trình hình thành và phát triển của Giáo xứ Thánh Gia trong suốt 70 năm qua, kể từ năm 1955 đến nay.

Khởi đầu, Giáo xứ được hình thành từ một số gia đình di cư từ miền Bắc vào, cùng với cha cố Phêrô-Tuần Nguyễn Cao Hiên, vị linh mục quản xứ tiên khởi, người đã đặt nền móng xây dựng Giáo xứ và chọn Thánh Gia Thất làm Quan thầy Bổn mạng. Do hoàn cảnh xã hội còn nhiều biến động lúc bấy giờ, sau một thời gian ngắn, cha Hiên cùng một số giáo dân đã phải di chuyển đến nơi khác.
Ban đầu, ngôi nhà thờ của Giáo xứ có tên gọi là Nhà thờ Chụt – Cầu Đá, tọa lạc tại vị trí cách địa điểm hiện nay khoảng gần 1 km về phía Đông Nam, gần khu kho xăng dầu Petrolimex Vĩnh Nguyên. Cùng thời gian đó, Dòng Thánh Giuse từ Kim Châu (Bình Định) được chuyển về khu vực Bình Tân – Nha Trang. Khi Giáo xứ thiếu vắng linh mục quản xứ, Giáo phận đã đề cử các linh mục tuyên úy của Dòng Thánh Giuse kiêm nhiệm việc coi sóc Giáo xứ Thánh Gia qua nhiều giai đoạn khác nhau.
- 1955-1956: Cha Alexandre Trí
- 1956-1957: Cha Gioan Đỗ Hưng Phong
- 1957-1975: Cha Augustinô Đinh Xuân Vinh. Trong thời gian này, năm 1963 do yêu cầu của Chính phủ, nhà thờ của Giáo xứ phải di dời, từ nơi cũ đến vị trí hiện tại, và sau 3 năm xây dựng đến năm 1967 ngôi nhà thờ mới hoàn thành.
Trải qua những biến cố lịch sử, đặc biệt sau năm 1975 với nhiều khó khăn và thiếu thốn linh mục, Giáo xứ tiếp tục được các cha Dòng Thánh Giuse và sau này là các cha triều tận tâm coi sóc.
- 1975-1977: Cha Đôminicô Hà Long Ẩn
- 1977-1994: Cha Clemente Lưu Minh Hoàng. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, sau cái chết thương tâm của cha Đôminicô Hà Long Ẩn, cha Clemente Lưu Minh Hoàng cùng một lúc phải thi hành ba sứ vụ: Bề trên Dòng Thánh Giuse, quản xứ giáo xứ Khiết Tâm và quản xứ giáo xứ Thánh Gia.
- 1994-2004: Cha Đaniel Đinh Viết Cư
- 2004-2011: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sỹ
- 2011-2012: Cha Germain Phùng Nhẫn, và Cha phụ tá Stêphanô Nguyễn Hồng Ân.
- 2012- 2014: Cha Phaolô Ngô Hành
- 2014- 2017: Cha Antôn Ngô Hồng Tú, và cha phó Giuse Lâm Sơn Tòng (về làm phó xứ năm 2015).
- 2017-2023: Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng và cha phó Giuse Lâm Sơn Tòng.
- Từ năm 2023 đến nay: Cha Luca Lê Hoàng Vũ về làm quản xứ, cùng với Cha phó là Antôn Trần Xuân Chỉnh tiếp tục dẫn dắt gia đình giáo xứ trong đời sống đức tin.
Nhìn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Gia nhận ra biết bao hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ qua các thế hệ. Giáo xứ xin dâng lời tri ân sâu sắc đến quý cha quản xứ tiền nhiệm, còn sống hay đã qua đời, những vị đã âm thầm hy sinh, phục vụ và xây dựng Giáo xứ từ một họ đạo nhỏ bé ban đầu, để hôm nay trở thành một cộng đoàn đức tin trưởng thành, như cây đại thụ tỏa bóng mát yêu thương của Chúa nơi vùng ven biển Nam Nha Trang.
Đồng thời, Giáo xứ cũng xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và tất cả những ai đã quảng đại đóng góp công sức, vật chất và lời cầu nguyện cho Giáo xứ trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Dịp này, Đức Cha Giuse cũng trao chứng thư cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ khóa mới.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý cha và quý ân nhân.
Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa.


Photo: Anh Tâm – Tiến Cường







