Ngày 21/05: “LẠY CHA KẺ CƠ BẦN”

0
293

“Lạy Cha kẻ cơ bần xin hãy đến.

Chúng ta gọi Chúa Thánh Thần là Cha kẻ cơ bần, bởi vì chỉ mình Ngài có thể hành động trong tâm hồn đơn sơ và khiêm hạ, trong những người có tinh thần nghèo khó. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải xem thường chính mình hay tự nhận thấy mình vô dụng. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta phải thật sự nhận ra rằng chúng ta cần Ngài, vắng Ngài chúng ta không thể làm được gì, sự yếu đuối của chúng ta cần đến sức mạnh của Ngài nâng đỡ.

Nơi Ngài chúng ta được an toàn, tràn đầy sự tín thác và can đảm. Những ai có tâm hồn nghèo khó thì không nghĩ đến chuyện tự hào vì họ biết rằng tất cả đều do sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần.

Ngài bày tỏ vinh quang trong chúng ta khi chúng ta thật sự nhận ra sự nhỏ bé và thiếu thốn của mình; khi chúng ta không bám víu vào sự giàu có, thành công và khả năng của mình; khi chúng ta khám phá ra rằng, ngoài Ngài, không có gì đảm bảo cho chúng ta bởi vì tất cả đều mong manh và chóng qua.

Những người nghèo khó không cảm thấy buồn sầu do khám phá ra sự nhỏ bé của mình. Ngược lại, họ sống niềm hoan lạc trong sự lệ thuộc vào Chúa Thánh Thần. Được giải thoát khỏi sự tự cao tự đại, họ thực sự mở ra với quyền năng của Chúa Thánh Thần, và hân hoan trong sự hiện diện của Ngài.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 20/05: “XIN TỎA ÁNH QUANG MINH TỪ TRỜI”
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B