KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO: LÒNG BỪNG CHÁY, CHÂN BƯỚC NHANH

0
928
Học viên Ngôi Lời Sài Gòn
“Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất” (thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời). Thánh nhân đã cảm nhận được rằng sứ vụ truyền giáo là ưu tiên cấp bách, và là cách thế thực hành Lòng Thương Xót Chúa nơi anh em đồng loại. Huấn quyền của Giáo Hội cũng thể hiện tính cấp bách đó. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 3). Rao giảng Tin Mừng cũng là những lời ủy thác sau cùng của Chúa Giêsu với các Tông Đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).
Hiểu được sự cao cả và tính cấp bách của sứ vụ truyền giáo, trong Tháng 10 – Tháng Truyền giáo, quý cha quý thầy Dòng Ngôi Lời của Hạt Sài Gòn kết hợp với Giáo xứ An Nhơn sẽ tổ chức Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo vào lúc18 giờ 00, thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023, tại Giáo xứ An Nhơn – hạt Xóm Mới – Tgp. Sài Gòn. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay có chủ đề: “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” (x. Lc 24,13-35). Những thành phần tham dự gồm Dòng Ngôi Lời, Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh, cộng đoàn MTG Mai Hương, cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm Đức Tuấn, Học viện MTG Gò Vấp, quý tu sĩ cùng các giáo xứ trong và ngoài hạt Xóm Mới.
Mục đích tổ chức Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2023 là nhằm nâng cao ý thức nơi cộng đoàn về sứ vụ Loan báo Tin Mừng như Thông điệp “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” của ĐTC Phanxicô. Vì thế, số tiền gây quỹ được từ đêm Văn nghệ và Hội chợ Ẩm thực, sẽ được sử dụng để giúp mái tôn che mưa nắng cho người dân tộc tại Họ đạo Vinh Sơn, Gia Lai, Gp. Kontum, để họ có chỗ tham dự Thánh lễ và sinh hoạt thiếu nhi.
Chương trình sẽ mở đầu bằng Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng, lúc 18 giờ. Sau Thánh Lễ sẽ là Hội chợ Ẩm thực & Văn nghệ, từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00. Trưởng ban tổ chức chương trình là cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD và cha Giuse Vũ Văn Quyên, Quản xứ An Nhơn, đồng thời có sự cộng tác của đông đảo quý cha quý thầy Dòng Ngôi Lời – Hạt Sài Gòn và một số hội đoàn trong giáo xứ.
Chúng con xin cảm tạ, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh cả Giuse, thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời, thánh Giuse Freinademetz – Nhà Truyền giáo tiên khởi của Hội Dòng, xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, đồng hành và chúc phúc cho chương trình của chúng con. Xin Chúa khơi dậy ý thức truyền giáo nơi từng tâm hồn các Kitô hữu trong môi trường sống cụ thể hôm nay.
Bài trướcLỜI SỐNG (18/10, Thánh Luca, lễ kính)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 28 TN)