MỤC VỤ GIÁO DỤC TRONG DÒNG NGÔI LỜI

0
476
Ảnh minh họa

Tác giả: Lm. Mark Weber, SVD*

Ngay trong truyền thống lâu đời của Dòng Ngôi Lời (SVD), giáo dục đã được nhìn nhận như là một phần thiết yếu trong sứ vụ truyền giáo. Cha thánh Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập dòng, vốn là một giáo viên toán và khoa học nên ngài đánh giá cao lãnh vực giáo dục. Ở vùng Nam Mỹ, một trong những điểm đến đầu tiên của các nhà truyền giáo, Dòng Ngôi Lời chủ yếu được giao phó việc mục vụ.

Tuy nhiên, Đấng Sáng Lập đã không quá chú tâm đến việc mục vụ thuần túy ở các giáo xứ. Năm 1894, ngài viết cho một Bề trên ở Nam Mỹ những lời rất ấn tượng rằng: “Chúng ta không thể cứu thế giới với phụng vụ và các bài giảng mà thôi”. Ngài khẳng định trường học là phương thế cho một nền tảng vững chắc của đời sống Kitô hữu, đào tạo giáo dân trở thành những nhà lãnh đạo xã hội.

Thánh Arnold Janssen (1837-1909)

Năm 1908, thánh Arnold xác định: “Giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong sứ vụ của chúng ta… lịch sử đã chứng minh điều đó… Những người được học cao hơn được mời gọi để phát huy tầm ảnh hưởng tích cực trên những người cùng thời.” Đấng Sáng Lập đã nhìn nhận cách rõ ràng rằng giáo dục giữ một vai trò thiết yếu trong công cuộc truyền giáo, không chỉ góp phần nâng cao phúc lợi cho người dân, mà còn đào tạo giáo viên, giáo lý viên và lãnh đạo tương lai của các dân tộc.

Dòng Ngôi Lời tiếp tục sứ vụ giáo dục và dấn thân trong các trường học: “Nơi Lời Chúa có thể được rao giảng và sức mạnh giải thoát của Lời được cảm nghiệm qua đời sống cá nhân cũng như xã hội” (HP. SVD số 109.3). Khoảng 10% anh em khấn trọn của Dòng Ngôi Lời trên thế giới đang tham gia mục vụ giáo dục. Dòng thành lập và/hoặc điều hành khoảng 130 trường học bậc phổ thông cũng như đại học, kể cả trường nghề. Phần lớn các trường này tọa lạc tại vùng Châu Á – Thái Bình Dương và kế đến là Nam Mỹ. Ngoài ra còn có các cơ sở đào luyện ngôn ngữ, Kinh Thánh, thần học, truyền giáo học và giáo lý khắp nơi trên thế giới.

Nhiều bài viết khác trên trang web của Ban Ơn Gọi đề cập đến Trường đại học Nanzan ở Nhật Bản và Trường đại học Fu Jen ở Đài Loan; nhưng còn có hai Trường đại học Ngôi Lời tại Philippines, một tại Papua New Guinea và một tại Indonesia. Tất nhiên, con số này chưa bao gồm vô số các trường học ở các giáo xứ cũng như các đại chủng viện hoặc các cơ sở giáo dục dành riêng cho việc đào tạo các ứng viên của Dòng. Bên cạnh đó, có nhiều nhà truyền giáo Ngôi Lời đang dạy hoặc quản lý các trường không thuộc Dòng Ngôi Lời.

Các nhà giáo dục của chúng ta không những lồng ghép các giá trị Tin Mừng hầu xây dựng Nước Chúa, nhưng còn chuyển tải tầm nhìn sứ vụ của Dòng Ngôi Lời qua đối thoại ngôn sứ – gieo vào lòng học sinh tinh thần tôn trọng những người từ các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Xem tinh thần liên đới với người nghèo là một phần thiết yếu trong giáo dục, các trường thường tổ chức các dự án hướng ngoại khác nhau để giúp học sinh trải nghiệm và học tập. Bốn “chiều kích đặc trưng” của dòng là tinh thần truyền giáo, bám rễ vào Lời Chúa, kỹ năng truyền thông Tin Mừng và dấn thân cho công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của thụ tạo thường được các trường SVD lồng ghép vào trong chương trình học cũng như các hoạt động ngoại khóa của học sinh. Cũng như chúng ta coi những chiều kích đặc trưng đó là “gia bảo” của dòng Ngôi Lời, các nhà giáo dục của chúng ta chuyển tải các giá trị đó đến cho nhân viên và học sinh trong các trường học.

Trong suốt 6 năm làm Tổng thư ký về Giáo dục và Đào tạo, tôi vinh hạnh được gặp gỡ nhiều anh em làm việc trong môi trường mục vụ giáo dục khắp nơi trên thế giới. Sự dấn thân của họ cho học sinh sinh viên, cho việc kiện toàn chất lượng giáo dục và nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp thật đáng trân trọng. Họ không những cố gắng mở ra những cơ hội giáo dục tốt nhất trong bối cảnh và cơ chế của từng quốc gia, mà còn nỗ lực cung cấp những mô hình giáo dục khác nhau cho học sinh, cách riêng cho những em khó có thể đi học ở các trường bình thường do quá nghèo, bị phân biệt đối xử hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Họ quyết tâm tạo một nét đặc trưng đích thực của SVD cho các trường học, và xây dựng sự cộng tác chân thành với giáo dân, Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS) cũng như những người tham gia trong công tác giảng dạy và quản trị. Xin cho tầm nhìn của thánh Arnold tiếp tục hướng dẫn và khích lệ những cố gắng của họ.

_____________

*Linh mục Mark Weber xuất thân từ một gia đình nông dân quê ở Dyersville, Iowa. Năm 1972, ngài đã vào nhà đào tạo gần đó của Divine Word College ở Epworth. Năm 1982, ngài khấn trọn và được thụ phong linh mục trước khi đi truyền giáo 7 năm ở Ghana. Khi trở về Mỹ, ngài phục vụ trong tỉnh dòng trong vai trò điều phối viên công lý và hòa bình, cha giáo, Bề trên Giám tỉnh và quản xứ trước khi được bổ nhiệm là Tổng thư ký về Đào tạo và Giáo dục trong 6 năm. [Ngài tiếp tục phục vụ trong vai trò nhà đào tạo tại Divine Word Theologate (Chicago), phục vụ giáo xứ và qua đời năm 2022 ở tuổi 68.]

(Petloan, SVD chuyển ngữ)

Nguồn: https://www.svdvocations.org/meet-our-missionaries/archives/educational-apostolate-divine-word-missionaries


Các bài viết cùng chủ đề đã được Hội đồng Bề trên Dòng đề cập trong các liên kết sau:

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 1 MC)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 1 MC)