Bế mạc kỷ niệm 125 năm Dòng Ngôi Lời hiện diện tại PNG (1896-2021)

0
398

Vào ngày 13/8/2020, tại Alexishafen, những nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời đã khai mạc kỷ niệm 125 năm hiện diện tại Papua New Guinea (PNG). Tỉnh dòng PNG có nhiều hoạt động và sự kiện đánh dấu dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Theo đó:

Các ngày 9-11/8/2021: tất cả các thành viên Tỉnh Dòng tham dự Đại hội Tỉnh Dòng

Ngày 12/8: Hội thảo tại Divine Word University, Madang

Ngày 13/8: Lễ Tạ Ơn tại Alexishafen

Ngày 14/8: Hành hương tới Đền thờ Helpim (Shrine)

Ngày 15/8: Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Chúa Thánh Thần tại Alexishafen

Ngày 16-20/8: Tu nghị Tỉnh Dòng PNG và Bế mạc kỷ niệm 125 năm hiện diện tại PNG.

Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden tham dự Lễ kỷ niệm này và ngài cảm tạ Thiên Chúa đã cho các nhà truyền giáo hiện diện nơi đây, và ngài cũng chúc mừng tất cả những nhà truyền giáo đang hoạt động sứ vụ trên vùng đất này.

Những nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời đặt chân lần đầu tiên đến nước PNG năm 1896. Họ làm việc trong các Tổng giáo phận: Port Moresby, Mt. Hagen, và Madang; trong các Giáo phận Wewak, Wabag, Kundiawa, và Goroka. Ở nhiều nơi, những nhà truyền giáo SVD là những người cha đặt nền móng (sáng lập) cho giáo hội Công giáo [tại địa phương]. Ngày nay, có khoảng 100 thành viên SVD thuộc 22 quốc tịch khác nhau đang phục vụ truyền giáo tại PNG, (trong đó có 5 giám mục, 72 linh mục, 17 tu huynh, và khoảng 10 chủng sinh). Họ hoạt động trong các giáo xứ, trong giáo dục, và những dịch vụ chuyên biệt.

Nguyên Vũ dịch

(Theo Lm. Modeste Munimi, SVD, Điều phối viên Truyền thông Tổng Quyền, từ trang SVDcuria.org)

Bài trướcLƯƠNG THỰC PHẦN XÁC VÀ LƯƠNG THỰC PHẦN HỒN (8/8, Chúa Nhật 19 TN-B)
Bài tiếp theoTưởng nhớ cha Stan Uroda, SVD (15/8/1948 – 18/3/2021)