Thư Rôma (Rm 5,5) là một trong năm đoạn Kinh Thánh được Đấng Sáng Lập trích dẫn nhiều nhất. Một số người thắc mắc về những đoạn Kinh Thánh khác. Albert Rohner đã xuất bản hai tập ghi chép của Đấng Sáng Lập về các bài tĩnh tâm, bài giảng và bài nói chuyện của ngài (Analecta SVD 30 và 31) cùng với một chỉ mục liệt kê tất cả các trích dẫn Kinh Thánh trong hai tập này.
Vì vậy, có vẻ như đây là một nhiệm vụ dễ dàng, chỉ cần đếm xem những đoạn nào trong chỉ mục được lặp lại nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra từng trích dẫn, vì đôi khi một đoạn Kinh Thánh được nhắc đến hai lần trong cùng một bài nói chuyện, hoặc đó có thể là một trích dẫn trong ghi chú của Rohner. Ngoài ra, Đấng Sáng Lập thỉnh thoảng cũng thêm một danh sách đơn giản các trích dẫn liên quan đến chủ đề bài nói chuyện của ngài, nhưng không sử dụng bất kỳ đoạn nào trong số đó. Với những điều này, chúng ta có thể xác định mười đoạn Kinh Thánh sau đây là những đoạn được Arnold Janssen trích dẫn nhiều nhất:
- Hipri 10,5-7: Khi vào thế gian, Đức Kitô nói: ‘Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài,…’ (Tv 40,7-9).
- Luca 4,18: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (x. Is 61,1)
- Rôma 8,14-17: Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Ápba! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
- 1 Côrintô 3,16: Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí của Ngài ngự trong anh em.
- Rôma 5,5: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
- Khải huyền 21,3: Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.
- Gioan 3,16: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Người Con ấy thì không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời.
- Gioan 15,16: Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con…
- 2 Côrintô 11,2: Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.
- Êphêxô 1,4: Từ lâu trước khi đặt nền móng trái đất, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã chọn chúng ta làm trọng tâm của tình yêu Ngài, để chúng ta được trọn vẹn và thánh khiết bởi tình yêu của Ngài.
Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước được trích dẫn nhiều nhất là Giêrêmia 31:3: “Ta đã yêu con bằng tình yêu muôn thuở.”
Cần lưu ý rằng một số trích dẫn trên bao gồm nhiều câu. Vì vậy, nếu bạn hỏi về câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất, thứ tự sẽ là: Luca 4,18; 1 Côrintô 3,16; Rôma 5,5; Khải huyền 21,3; Gioan 3,16. Đôi khi một câu Kinh Thánh được trích dẫn mà không ghi rõ nguồn. Ví dụ, Gioan 3,16 (“Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian…”) được trích dẫn nhiều lần trong các bài nói chuyện và cả trong các lời cầu nguyện của Arnold Janssen. Dòng đầu tiên trong Lời mở đầu của Hiến pháp SVD cũng làm điều tương tự.
Không có gì ngạc nhiên, mười đoạn Kinh Thánh này phản ánh những khía cạnh của mầu nhiệm Kitô giáo, vốn là nền tảng cho linh đạo của Arnold Janssen.
[Theo nguồn của Peter McHugh, SVD; Thông tin CEAJ, Steyl, 08/02/2008]
Sài Gòn, 20/2/2025
Chuyển ngữ : Ban Linh Đạo SVD-VIE
_______________________
Cách trích dẫn Kinh Thánh ở Việt Nam: https://tonggiaophanhue.net/loi-chua/kinh-thanh/tim-hieu-co-ban-ve-kinh-thanh-bai-3-so-chuong-so-cau-dau-cau-cac-tieu-de-trong-cac-ban-dich-kinh-thanh/