Hội đồng Hồng y Tư vấn kết thúc Khóa họp thứ 22

0
207

WHĐ (14.12.2017) – Trong buổi họp báo tại Phòng Báo chí Toà Thánh chiều thứ Tư 13.12.2017, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã thông tin về Khoá họp thứ 22 của Hội đồng Hồng y tư vấn –nhóm họp từ thứ Hai 11.12.2017– vừa kết thúc.

Ông Burke cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự tất cả các phiên họp, trừ phiên họp sáng thứ Tư để chủ tọa buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hằng tuần.

Trong các phiên họp diễn ra từ 9 giờ sáng đến 12g30 và từ 16g30 đến 19g00, Hội đồng Hồng y tư vấn tiếp tục xem xét các cơ quan trong Giáo triều Roma.

Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, các vị Hồng y đặc biệt thảo luận về việc cải tổ ngành truyền thông của Vatican và các Bộ mới thành lập.

Ông Greg Burke giải thích, các Hồng y tham dự khoá họp tiếp tục thảo luận về Giáo triều Roma, đặc biệt xem xét Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá và các Bộ: Giáo sĩ, Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và Giáo dục Công giáo.

Các Hồng y cũng dành thời gian xem lại các tường trình của Đức hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mới thành lập, và của hai cha Michael Czerny và Fabio Baggio, phụ trách Phân bộ Di dân và Tị nạn do Đức Thánh Cha đứng đầu, thuộc Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, do Đức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson làm Bộ trưởng.

Mục tiêu chính, khi xem xét Giáo triều Roma, vị Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh nhấn mạnh, là thúc đẩy “tinh thần phục vụ” trong tất cả các cấu trúc và hoạt động của Giáo triều.

Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, Đức ông Dario Edoardo Viganò, trình bày một số cập nhật trong lĩnh vực truyền thông của Toà Thánh, bao gồm cả việc sắp khai trương một cổng truyền thông mới của Vatican.

Cuối cùng, ông Burke nói rằng khoá họp vừa kết thúc này của Hội đồng Hồng y tư vấn chủ yếu là nhìn lại những gì đã đạt được cho đến nay.

Hội đồng Hồng y tư vấn được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập ngày 13.04.2013. Khoá họp đầu tiên của Hội đồng nhóm họp vào tháng Mười 2013. Khoá họp thứ 21 đã diễn ra từ 11 đến 13.09.2017. Khoá họp thứ 22 là khoá họp cuối cùng trong năm 2017, và khoá họp tiếp theo được ấn định từ ngày 26 đến 28 tháng Hai 2018.

Minh Đức

(Nguồn: WHĐ)

Bài trướcTổng Giáo phận Chittagong, Bangladesh, kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.