Nội dung bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô với các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ

0
279

Lúc 11h45 ngày 10/5, ĐTC Phanxicô đã gặp khoảng 900 tham dự viên Hội nghị toàn thể lần thứ XXI liên hiệp quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

Trong cuộc gặp, ĐTC Phanxicô đã trao cho các tham dự viên bài huấn dụ của ngài.

Trong bài huấn dụ, ĐTC Phanxicô đề cập đến đời sống thánh hiến đang trải qua thời kỳ “tế nhị và khó khăn”. Ngài viết: “Đối diện với sự suy giảm về số lượng ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi nữ, chúng ta dễ bị cám dỗ chán nản, cam chịu hoặc ‘kiêu căng’ kiểu ‘hồi xưa nó là thế này’. Tôi nhắc lại một cách mạnh mẽ những gì tôi đã nói trong những dịp khác: đừng sợ ít, nhưng phải sợ không còn là ánh sáng soi cho những người đang đắm chìm trong ‘đêm tối’ của lịch sử. Đừng sợ ‘thú nhận với lòng khiêm nhường và với niềm tin lớn vào tình yêu Thiên Chúa, về sự yếu đuối của mình”.

Nhiều người đang cần đến những nụ cười thân thiện của các nữ tu để giúp họ tự tin trở lại. Không bao giờ nhượng bộ trước sự cám dỗ quy về mình, trở thành “đội quân khép kín”.

Đời tu được đánh dấu bằng sự hiện diện, phục vụ khiêm tốn và kín đáo, được linh hoạt bằng cầu nguyện. Cầu nguyện, ngợi khen và tôn thờ không phải là lãng phí thời gian. Càng gắn kết với Chúa, chúng ta sẽ càng gần với nhân loại, đặc biệt là đau khổ với nhân loại. Chúng ta chỉ có thể biết các công trình của Chúa thực hiện cho chúng ta khi chúng ta để đôi mắt và con tim hướng về Chúa, chiêm ngưỡng khuôn mặt và lắng nghe Lời của Ngài.

ĐTC Phanxicô viết: “Đời sống huynh đệ trong cộng đồng là một trong những giá trị thiết yếu của đời sống tu trì. Tôi thấy rất vui vì những thành tựu to lớn đã đạt được trong chiều hướng này. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại rằng có những Học Viện đa văn hóa và quốc tế không được coi là sự phong phú, mà là một mối đe dọa; với những xung đột thay vì cho thấy khuôn mặt thật của Giáo hội và đời sống tu trì thánh hiến.” ĐTC Phanxicô cũng lo lắng về những xung đột thế hệ, khi những người trẻ không thực hiện được ước mơ của người già, và những người lớn tuổi không biết cách chấp nhận lời tiên tri của người trẻ.

Cuối cùng, ĐTC Phanxicô khuyến khích: hãy nuôi dưỡng niềm đam mê với Chúa Kitô và niềm đam mê đổi mới con người. Không có niềm đam mê đối với Chúa Kitô và với nhân loại thì không có tương lai cho đời sống tu trì và thánh hiến. (CSR_2851_2019)

Văn Yên, SJ

Nguồn: Đài Vatican

Bài trướcCuộc trò chuyện của ĐTC với các Bề trên Tổng quyền Dòng nữ
Bài tiếp theoTang Lễ Tu Sĩ Antôn Mai Phùng, SVD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.