Đức Hồng y Turkson: Vấn đề truyền chức linh mục cho người có gia đình cần nghiên cứu thêm

0
201

Đức Hồng y Peter Turkson | Ảnh chụp màn hình YouTube.

Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, nói rằng vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình có lẽ sẽ được nghiên cứu thêm cho Giáo Hội hoàn vũ, sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Turkson tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Truyền Hình EWTN (Lời Vĩnh Cửu) ở Mỹ, truyền đi ngày 22/10/2019 vừa qua. Theo Đức Hồng y, trình trạng thiếu linh mục tại miền Amazzonia cũng giống như tại Congo bên Phi châu. Trong cả hai trường hợp, tình thế rất khó đi lại, đường giao thông hiếm hoi và khó khăn, thật là cam go khi phải di chuyển từ vùng này sang vùng khác, hoặc bằng đường bộ hay bằng thuyền.

Đức Hồng y giải thích rằng tại Congo, các giáo lý viên được huấn luyện đảm trách các cộng đoàn địa phương: họ rao giảng Lời Chúa, rửa tội, an táng người chết và làm thừa tác viên Thánh Thể, cho rước lễ. “Những người tại Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia nói: điều đó là tốt, nhưng các giáo lý viên ấy vẫn chưa thể cử hành Thánh Lễ. Họ tìm kiếm những người có thể xức dầu bệnh nhân, ban phép giải tội, cử hành thánh lễ… Nhưng những công việc này đòi phải là linh mục”.

Trong cuộc họp báo hôm 22/10/2019 vừa qua bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Cha Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa dân chủ Congo, cũng xác nhận tình hình tại nước này rất giống miền Amazzonia và cho biết Giáo Hội tại Congo ưu tiên hội nhập Tin Mừng vào văn hóa địa phương, và đã có một nghi thức Thánh Lễ riêng; Thánh Lễ thực là một buổi lễ đối với chúng tôi”. (CNA 24-10-2019)

(Nguồn: http://vietnamese.rvasia.org)

 

Bài trướcThường Niên – Tuần XXX – Năm C
Bài tiếp theoCaritas Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên Năm 2019

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.