AI TÍN: Bà Cố Maria Trần Thị Mai (thân mẫu của Lm. Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD)

0
291

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)

+

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh,
Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
và Gia Đình thương tiếc kính báo:

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ MAI (Bà Tám Kỳ)

sinh năm 1945, tại Nam Định
đã được Chúa gọi về lúc 04g00 ngày 16 tháng 04 năm 2023
(nhằm ngày 26 tháng 02 năm Quý Mão)
tại tư gia thuộc Giáo xứ Hiếu Thuận, giáo phận Long Xuyên,

hưởng thọ: 78 tuổi

CHỈ ĐƯỜNG XIN BẤM: ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH  (https://goo.gl/maps/N3EuoWza8T9Tr4hcA)

—————-

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

* Nghi thức tẫn liệm lúc 19g00 ngày 16/ 04/2023

Các hội đoàn thăm viếng, cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ tại gia.

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành lúc 15 giờ 00 Thứ Ba ngày 18 tháng 04 năm 2023

tại Giáo xứ Hiếu Thuận, ấp H1, xã Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

Thi hài Bà Cố Maria sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Hiếu Thuận.

Trong tinh thần hiệp thông, gia đình tang quyến chúng con kính xin quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể quý vị đến hiệp dâng Thánh Lễ, cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.
Trân trọng kính báo,
TM. Gia đình tang quyến

Linh mục Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD
(ĐT: 0792.090.287)

____________________________________

XIN VUI LÒNG “MIỄN VÒNG HOA”
XIN QUÝ CHA ĐỒNG TẾ MANG LỄ PHỤC TÍM

Bài trướcCÁO PHÓ: Bà Cố Anna Dương Thị Nghiêm (Thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD-VIE)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 Phục Sinh)