Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến 1.400 thành viên Hiệp Hội Cha Mẹ Italia

0
225
Đức Thánh Cha cuộc gặp gỡ Hội Cha mẹ Italia (Vatican Media)

Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 07/09/2018, dành cho 1.400 thành viên hiệp hội cha mẹ Italia, Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ sự tín nhiệm và cộng tác giữa các cha mẹ và các thầy cô tại các trường học.

Buổi tiếp kiến được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp Hội các cha mẹ Italia với mục đích cổ võ sự cộng tác và liên hệ giữa cha mẹ và học đường.

Hiện tượng thiếu tín nhiệm giữa gia đình và nhà giáo

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng gần đây có hiện tượng gia đình không đánh giá cao công việc của các thầy cô như trước đây, và các giáo chức này cảm thấy sự hiện diện của cha mẹ một sự xen mình không thích hợp vào các trường học, nên muốn gạt họ ra ngoài lề hoặc coi các cha mẹ như đối thủ.

Vượt thắng chia rẽ và nghi kỵ giữa trường học và gia đình

Đức Thánh Cha nói: “Trong bối cảnh đó, cần luôn luôn vun trồng sự tín nhiệm đối với các trường học và nhà giáo: nếu không có họ thì gia đình có nguy cơ bị lẻ loi trong hoạt động giáo dục của mình và ngày càng khó có thể đương đầu với những thách đố mới trong lãnh vực giáo dục, xuất phát từ nền văn hóa hiện nay, từ xã hội và các phương tiện truyền thông, các kỹ thuật mới. Các giáo chức như anh chị em hằng ngày dấn thân phục vụ giáo dục con cái của các gia đình… Vì thế, cần làm hết sức để vượt thắng những chia rẽ và hiểu lầm trong lãnh vực này, làm sao để nhìn nhận các gia đình có vai trò đầu tiên trong việc giáo dục con cái.”

Hai bên đều cần nhau

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng “nếu anh chị em là các cha mẹ cần đến các nhà giáo, thì cả trường học cũng cần anh chị em và họ không thể đạt mục tiêu nếu không có một cuộc đối thoại xây dựng với những người đầu tiêu có trách nhiệm làm cho các học sinh được tăng trưởng”.

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Bài trướcÝ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, tháng Chín 2018: Cầu cho những người trẻ ở châu Phi
Bài tiếp theoSinh Nhật Đức Mẹ Maria, Sinh Nhật lần thứ 143 Dòng Ngôi Lời và ngày mừng Lễ Ngọc Khánh, Ngân Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây