CĐ Triết Ngôi Lời: Tĩnh Tâm chuẩn bị cho Mùa Chay 2018

0
259

“ANH EM HÃY LÃNH RA MỘT ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT” (Mc 6,31)

Giữa không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm âm lịch 2017, khi mà người đi mua sắm, kẻ lên đường về quê ăn tết cùng gia đình, thì ngày 3/2/2018 vừa qua, Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời Việt Nam đã gác lại mọi việc, lánh riêng ra một nơi để nghỉ ngơi bên Chúa qua ngày tĩnh tâm chuẩn bị cho Mùa Chay Thánh sắp tới.

Với chủ đề của ngày tĩnh tâm “Cắm Rễ Sâu Trong Ngôi Lời” như muốn nhắn nhủ các thầy, dù được tiếp xúc với rất nhiều tư tưởng, nhiều luồng kiến thức mới trong chương trình triết học, nhưng hơn hết và cần thiết nhất cho đời tu vẫn là cắm rễ sâu qua Lời Chúa, Bí tích và đời sống cầu nguyện. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong cộng đoàn lánh ra khỏi bộn bề của cuộc sống đô thị, của công việc học hành để nghỉ ngơi bên Chúa, chuẩn bị tâm hồn cho Mùa Chay Thánh đang cận kề.

Kết thúc ngày tĩnh tâm, đời sống của mỗi người như được tiếp sức và gắn chặt với Ngôi Lời hơn, được hứng khởi hơn nơi sứ vụ học tập hiện tại và tương lai.

Ban Truyền Thông Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời

Bài trướcCộng đoàn Nhà Chính SVD: Tâm tình tạ ơn cuối năm (2017 âm lịch)
Bài tiếp theoĐức hồng y Charles Bo: Giáo hội Myanmar bị bách hại nhưng vẫn phát triển

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.