CĐ Học Viện Ngôi Lời Việt Nam: TỔNG QUAN “TỔNG TU NGHỊ THỨ 18, NĂM 2018” CỦA DÒNG NGÔI LỜI

0
343

Vào chiều thứ Tư vừa qua, nhằm ngày mồng 5 tháng 12 năm 2018, tại Học Viện Ngôi Lời Sài Gòn, cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng, SVD., đã trình bày những nét khái quát về diễn biến và nội dung của “Tổng Tu Nghị thứ 18, năm 2018” của Dòng Ngôi Lời.

Phần trình bày của Cha Giám Tỉnh được chia làm hai phần. Phần đầu, ngài trình bày những nét khái quát về diễn biến, cũng như những nội dung, nghị quyết mà Tổng Tu Nghị đã diễn ra và đúc kết. Phần hai, ngài nêu ra những phương hướng để Học Viện trong thời gian tới thảo luận, học tập và thực hiện nghị quyết của Tổng Tu Nghị.

Tổng Tu Nghị thứ 18 của Dòng Ngôi Lời đãdiễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018 tại trung tâm Ad Gentes, Nemi, Roma với chủ đề: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi (2Cr 5,14): Cắm rễ sâu trong Ngôi Lời, dấn thân cho sứ vụ của Ngài”. Đây là Tổng Tu Nghị định kỳ của Dòng Ngôi Lời diễn ra mỗi 6 năm một lần, để đánh giá tình hình của Hội Dòng và duyệt lại các nghị quyết của Tổng Tu Nghị trước, đồng thời đề ra những phương hướng cho thời gian tiếp theo. Về phía Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng và cha Phaolô Đinh Trong Nguyên đã tham dự Tổng Tu Nghị lần này.

Những nội dung và nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 18 của Dòng Ngôi Lời đã được trình bày rất rõ qua cuốn sách “In Word and Deep”, số 6 – Tháng 8 năm 2018, và đã được chuyển ngữ qua tiếng Việt. Từ đó, cha Giám Tỉnh đã đúc kết và nêu những nét chính yếu nhất để quý cha và quý thầy Học Viện nắm bắt và có kế hoạch thảo luận, học hỏi về các nghị quyết của Tổng Tu Nghị. Cách đặc biệt, trong phần trình bày của mình, cha Giám Tỉnh đã nhấn mạnh đến những nội dung của Tổng Tu Nghị liên quan đến chương trình đào tạo.

Tin tưởng, với đường hướng của Hội Đồng Tỉnh Dòng, cách riêng của Ban Giám Đốc Học Viện, những Nghị Quyết của Tổng Tu Nghị thứ 18 sẽ được Học Viện nghiên cứu, thảo luận và thực hiện trong thời gian tới.

Ban Truyền thông Học Viện Sài Gòn

 

Bài trướcSứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Hội Nghị về chuyển nhượng các nơi thờ phượng và quản lý tài sản văn hóa
Bài tiếp theoĐức Hồng y Maeda cầu nguyện cho quan hệ Nhật Bản – Philippines

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.