Gp. Hà Nội: Thông Báo – Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019

0
354

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Ban Mục Vụ  Giới Trẻ

THÔNG BÁO

V/v Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay TGPHN 2019

Kính gửi: các bạn trẻ tổng giáo phận Hà Nội.

Các bạn trẻ thân mến,

Cách đây một năm, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, chúng ta cùng vui bên nhau trong ngày đại hội giới trẻ mùa chay lần thứ 3 với chủ đề:

“NHƯ CHA SAI THÀY, THÀY CŨNG SAI ANH EM(Ga 20,21)

Năm nay, mùa chay đã về, được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám  Mục Hà Nội, tôi vui mừng thông báo với các bạn về chương trình ngày đại hội giới trẻ mùa chay lần thứ 4 của tổng giáo phận Hà Nội vào Chúa Nhật Lễ Lá (14/04/2019), tại

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY BẰNG SỞ

Đc: thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

Với chủ đề:

“ĐỨC KI-TÔ LÀ AI?” (x. Mc 8,27-35)

Vậy, xin kính báo và kính mời các bạn trẻ trong tổng giáo phận Hà Nội về thạm dự ngày đại hội.

Chương trình ngày lễ:

  • 12h00 – 13h00: Có mặt
  • 13h00 – 13h30: Tập trung – khởi động
  • 13h30 – 14h30: Khai mạc – chia sẻ chủ đề đại hội
  • 14h30 – 14h45: Gặp gỡ ca sĩ Tuyết Mai
  • 14h45 – 15h30: Hôn nhân và gia đình
  • 15h30 – 15h45: Gặp gỡ ca sĩ Duy Tân
  • 15h45 – 16h30: Gặp gỡ giới trẻ
  • 16h30 – 16h45: Vũ khúc chủ đề đại hội
  • 16h45 – 17h00: Ôn hát lễ
  • 17h00 – 18h30: Thánh lễ
  • 18h30 – 19h15: Giải lao và cơm tối
  • 19h15 – 19h45: Đi đàng Thánh giá trọng thể
  • 19h45 – 21h15: Khai mạc – hoan ca mừng đại hội
  • 21h15 – 21h30: Bế mạc đại hội và nghi thức sai đi

TM BTC đại hội giới trẻ TGPHN

Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Ý NGHĨA LOGO:

logo dhgt mc 2019

1. Thánh Giá mầu đỏ và khuôn mặt Chúa ở trung tâm Logo: Ý nói Giáo Hội muốn tồn tại và phát triển phải lấy Chúa là trung tâm. Con người muốn sống hạnh phúc và bình an cũng phải lấy Chúa là trung tâm cuộc đời mình. Người trẻ ngày nay càng cần phải lấy Chúa là trung tâm để định hướng cho cuộc đời, nhất là cần phải trả lời rõ nét câu hỏi đối với tôi, Đức Ki-tô là ai?.

2

2. Màu xanh lá vòng cung tượng trưng cho cành lá vạn tuế, nhắc chúng ta về sự kiện trọng đại khi xưa dân Do Thái đón Chúa vào Thành Giêrusalem trong đó giới trẻ là thành phần nòng cốt trong sự kiện này.

3

3. Mầu xanh lá vòng cung với dòng chữ chủ đề của đại hội: Đức Ki-tô là ai? Biểu tượng này cũng là một dấu hỏi cách điệu: đối với thế giới, đối với những ai tin Chúa và đối với mỗi người trẻ công giáo hôm nay.

4

4. Ba bạn trẻ tượng trưng bên Đức Kitô ý muốn nói: người trẻ cần lấy Chúa là trung tâm, có Chúa trong cuộc đời mới được vui tươi hạnh phúc thật sự. Màu tím là sắc màu của mùa chay, của sám hối. Sám hối giống như khoảng lặng trên bản nhạc cuộc đời, tránh xa những ồn ào huyên náo để nhìn lại mình: lời nói, tư tưởng, việc làm. Nhờ sám hối, người trẻ khiêm tốn nhận thấy mình là tội nhân trước mặt Chúa, do đó, cần thành tâm trở về với Chúa và với anh chị em qua bí tích hòa giải để được thứ tha và được trở nên con yêu dấu của Chúa.

5

5. Nhìn tổng thể logo này cũng là cách điệu của logo Tổng Giáo Phận. Nhìn tổng thể chúng ta cũng thấy chữ G-T (giới trẻ). Giới trẻ trong Đức Ki-tô.

Designer: Micae Anh Đức

Bài trướcPhỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về di dân tại Việt Nam
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng LỄ TRUYỀN TIN (ngày 25 tháng 3)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây