Caritas Việt Nam: Tập Huấn tại Giáo Phận Phan Thiết

0
260
Khoá tập huấn đã diễn ra từ ngày 21-25/11/2017 tại Giáo xứ Rạng, Giáo phận Phan Thiết. Ban Hỗ trợ Người Khuyết Tật và Ban Hỗ trợ Người có H tổ chức khóa tập huấn “Quản Lý Trường Hợp” cho 8 Caritas Giáo Phận thuộc Giáo Tỉnh Miền Trung và Miền Nam gồm: Huế, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn và Bà Rịa. Khóa tập huấn lần này là để cung cấp kiến thức và những phương pháp chuyên môn cho Anh Chị Em chuyên trách và cộng tác viên trong việc tiếp cận đối tượng mà chúng ta phục vụ.
Caritas Việt Nam: Tập Huấn tại Giáo Phận Phan Thiết

Khoá tập huấn đã diễn ra từ ngày 21-25/11/2017 tại Giáo xứ Rạng, Giáo phận Phan Thiết. Ban Hỗ trợ Người Khuyết Tật và Ban Hỗ trợ Người có H tổ chức khóa tập huấn “Quản Lý Trường Hợp” cho 8 Caritas Giáo Phận thuộc Giáo Tỉnh Miền Trung và Miền Nam gồm: Huế, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn và Bà Rịa. Khóa tập huấn lần này là để cung cấp kiến thức và những phương pháp chuyên môn cho Anh Chị Em chuyên trách và cộng tác viên trong việc tiếp cận đối tượng mà chúng ta phục vụ.

Khai mạc khóa tập huấn có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng – Giám đốc Caritas Phan Thiết, cha Giuse Nguyễn Thành Long – Chánh xứ Giáo xứ Rạng, Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, quý Soeurs: Thiên Thu và Mộng Thu, anh Lộc Gia – phụ trách và phụ tá hai ban hỗ trợ người khuyết tật và người có H, cùng 40 tham dự viên đến từ 8 Caritas thuộc Giáo tỉnh Miền Trung và Miền Nam.Bước vào buổi khai mạc, Sr. Matta Trần Thị Mộng Thu thay lời cho Anh Chị Em đến từ Caritas Việt Nam gửi lời chào mừng đến cha Giám đốc Caritas Phan Thiết, cha Quản xứ, quý Giảng viên và tất cả các tham dự viên.

Tiếp đến, cha Giám đốc Caritas Phan Thiết cũng bày tỏ niềm vui vì được Caritas Việt Nam chọn Giáo xứ Rạng thuộc Gp. Phan Thiết là điểm cho khóa tập huấn lần này. Cha cho rằng:“Chủ đề lần này khá chuyên môn và cần thiết cho anh chị em đang trong công tác phục vụ ”. Vì thế, ngài đã khuyến khích các anh chị em đang dấn thân trong hai lãnh vực HIV và khuyết tật cố gắng trau dồi những kiến thức và phương pháp để dần chuyên môn hóa những công tác phục vụ cho những đối tượng dễ bị tổn thương một cách hữu hiệu hơn.

Để tiếp lời, cha Quản xứ Rạng cũng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các tham dự viên trong khóa tập huấn, cha cũng cầu chúc mọi người có đủ sức khỏe để tham dự trọn khóa tập huấn, hầu mang lại kết quả cho công việc phục vụ của mình.

Sau phần khai mạc là bước vào khóa tập huấn, với phần Tổng quan về quản lý trường hợp. gồm: Khái niệm, mục đích, đặc điểm và nhiệm vụ của quản lý ca. Cách trình bày của giảng viên đã làm cho các tham dự viên phấn khởi và thích thú với chủ đề của khóa tập huấn.

Kết thúc buổi khai mạc bằng giờ kinh chiều và Thánh lễ cùng với cộng đoàn Giáo xứ Rạng.

Album hình ảnh

BTT. Caritas VN

(Nguồn: tinvui.org)
Bài trướcThường Niên – Tuần XXXIV – Năm A
Bài tiếp theoVideo: Giới thiệu Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2018

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.