Nhật Bản có tiểu vương cung thánh đường đầu tiên

0
405
Nhà thờ Oura xây năm 1865 là nơi để nhóm “Kitô hữu bí mật” bày tỏ đức tin.

Một nhà thờ Công giáo ở thành phố Nagasaki, miền đông Nhật Bản, trở thành nhà thờ đầu tiên trong nước này được ban tặng tước hiệu “tiểu vương cung thánh đường”, The Asahi Shimbun đưa tin.

Nhà thờ Oura xây năm 1865 là nơi được một nhóm “Kitô hữu bí mật” dùng để bày tỏ đức tin cùng với một thừa sai người Pháp.

“Nhà thờ này là nơi đánh dấu thời quá độ từ giai đoạn đức tin của chúng ta bị cấm sang giai đoạn được tự do hành đạo”, Đức Tổng Giám mục Mitsuaki Takami của Nagasaki nói, theo The Asahi Shimbun.

Đức Thánh cha ban tặng tước hiệu “tiểu vương cung thánh đường” cho những nơi thờ tự quan trọng.

Tổng giáo phận Nagasaki làm đơn xin tước hiệu này hồi tháng 2.

(nguồn: giesu.net)

Bài trướcĐức Giáo hoàng kêu gọi tôn trọng nhân phẩm bệnh nhân, tù nhân
Bài tiếp theoBốn vị Hồng Y công bố lời thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô làm rõ Tông Huấn Amoris Laetitia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây