Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giám mục kêu gọi Đức Tổng giám mục Viganò hoán cải

0
197
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Ảnh: Vatican Media.

Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, bác bỏ những lời cáo buộc của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò chống Đức Thánh Cha và kêu gọi vị này hoán cải.

Cách đây hơn 40 ngày, Đức Tổng giám mục Viganò, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã công bố thư ngỏ tố giác Đức Thánh Cha Phanxicô đã biết vụ Đức Hồng y McCarrick nguyên Tổng giám mục giáo phận Washington, Hoa Kỳ, có những hành động sai trái về luân lý đối với các chủng sinh, nhưng không có biện pháp, và mặc dù vị Hồng y này đã bị Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 yêu cầu sống ẩn dật, thống hối, cầu nguyện và tránh xuất hiện trước công chúng. Đức Tổng giám mục Viganò cũng kêu gọi Đức Thánh Cha Phanxicô từ chức để làm gương cho các Hồng y, Giám mục khác.

Ngày 25/08/2018, trên máy bay từ Dublin Ai Len về Roma, được giới báo chí hỏi về thư của Đức Tổng giám mục Viganò, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời. Sau đó ít lâu, Đức Tổng giám mục Viganò đã công bố thư ngỏ thứ hai, trong đó có lời kêu gọi Đức Hồng y Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, công bố các tài liệu liên quan đến Đức Hồng y McCarrik, người đã bị loại khỏi Hồng y đoàn.

Nội dung thư ngỏ của Đức Hồng y Ouellet

Trong thư ngỏ công bố hôm 07/10/2018, Đức Hồng y Ouellet đã bác bỏ những chứng từ của Đức Tổng giám mục Viganò, và mạnh mẽ phê bình thái độ nổi loạn của vị này đối với Đức Thánh Cha, đồng thời viết rằng:

Hãy chấm dứt thái độ nổi loạn

“Đức Cha hãy ra khỏi tình trạng sống bí mật, hãy thống hối về sự nổi loạn và hãy trở về với tâm tình tốt đẹp nhất đối với Đức Thánh Cha, thay vì gia tăng sự thù nghịch chống lại ngài.”

Ca ngợi tấm gương của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng ca ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô là “một người cầu nguyện, không dính bén tiền bạc, không dành đặc ân cho người giàu mà làm hại người nghèo, xả thân không biết mệt mỏi để đón nhận tất cả những người lầm than, và quảng đại an ủi họ không những bằng lời nói nhưng còn bằng cử chỉ, gia tăng tất cả các phương thế có thể để loan báo và thông truyền niềm vui Tin Mừng cho tất cả mọi người trong Giáo Hội và vượt ra ngoài biên cương hữu hình của Hội Thánh, ngài giơ tay ra cho các gia đình, những người bị bỏ rơi, các bệnh nhân trong tâm hồn và thân xác, nhất là những người trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc”.

Đức Hồng y Ouellet: tấn công của Đức Tổng giám mục Viganò là vô bằng cớ

Trong thư Đức Hồng y Ouellet, người Canada, thuộc Tu đoàn Xuân Bích, xác quyết rằng: những lời tấn công của Đức Tổng giám mục Viganò chống Đức Thánh Cha là “bất công và không được biện minh bằng sự kiện, vì thế lời cáo buộc ấy là một sự dựng đứng về chính trị, không có nền tảng thực sự để có thể cáo buộc Đức Thánh Cha” (Rei 7-10-2018).

G. Trần Đức Anh, O.P. – Vatican

Bài trướcQuý Giám mục Việt Nam viếng thăm Dòng Ngôi Lời tại Rôma
Bài tiếp theoGiải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho Denis Mukwege và Nadia Murad

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.