Đức Hồng y Napier mong Tài Liệu chung kết Thượng Hội đồng Giám mục chú ý hơn đến Phi Châu

0
190
Đức Hồng y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi. Ảnh: Vatican Media

Đức Hồng y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi, kêu gọi đừng để cho Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ quá qui hướng về Âu Châu.


G. Trần Đức Anh, O.P. – Vatican

Trong cuộc họp báo trưa ngày 13/10/2018 bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Napier, dòng Phanxicô, nói: “Cần trình bày thực tại Phi châu một cách rõ ràng hơn, vì trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, thiếu một số yếu tố”. Và Đức Hồng y đề nghị một số điều để tránh cho Thượng Hội đồng Giám mục này quá tập trung vào Âu Châu. Ngài nói:

“Trong khi tại Tây Phương, nhiều người trẻ rời bỏ Giáo Hội, thì trái lại, tại Phi châu, người trẻ tìm đến Chúa Giêsu và tìm kiếm nơi Giáo Hội những câu trả lời cho các vấn đề của họ”.

Nhiều vấn đề của Phi châu

Đức Hồng y Napier cũng nói rằng: “Nạn thất nghiệp, nghèo đói và xuất cư” là những vấn đề mà người trẻ Phi châu đang gặp phải và trong Tài Liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục chỉ nói tới những khía cạnh mà những vấn đề này gây ra cho Âu Châu. Tài liệu cũng không nói về “sự khai thác các quặng mỏ và rừng nhiệt đới”, tình trạng mất đất đai canh tác là những yếu tố khiến người dân di cư từ miền quê tới các thành phố lớn ở Phi châu, rồi từ đây tìm đường sang Âu Châu. Thế là Phi châu đang mất những người tài của mình”.

Trẻ em lao động, chính phủ dung dưỡng tham nhũng

Đức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Durban cũng nói đến nạn trẻ em phải lao động, nhiều gia đình ở Phi châu bắt con cái làm việc từ nhỏ, không để cho chúng học hành. Sau cùng ngài cũng nói đến tệ trạng nhiều chính phủ hành động sai trái, nhắm mắt trước nạn tham ô và để cho sự bóc lột tiếp tục kéo dài. Theo Đức Hồng y Napier, những vấn đề đó cần được nhắc đến trong tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về giới trẻ. (Rei 13-10-2018).

Bài trướcTòa Thánh kêu gọi tôn trọng quyền của dân bản địa
Bài tiếp theoCác lãnh đạo tôn giáo Nigieria kêu gọi Boko Haram trả tự do cho Leah Sharibu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.