Chủ đề 8 ngày: suy tư và cầu nguyện cho Tuần Lễ Hiệp Nhất, năm 2019

0
382

Các suy tư và cầu nguyện trong tám ngày (từ ngày 18 đến 25 tháng 1 năm 2019) sẽ được tập trung vào chủ đề đã chọn. Để làm sâu sắc thêm suy tư của chúng ta về sự hiệp nhất và công lý, đề tài của mỗi ngày đã được lựa chọn cẩn thận để trình bày các cuộc đấu tranh chống lại bất công. Các đề tài như sau:

Ngày 1: Hãy để công lý như dòng suối không bao giờ cạn. – ‘Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (A-mốt 5: 24) (Lc 11:37-44)

Ngày 2: Hãy để lời của bạn ‘Có’ là ‘Có’ hoặc ‘Không’ là ‘Không’ – “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mát-thêu 5:37) (Eph 4, 22-25)

Ngày 3: Chúa từ bi và nhân hậu với mọi người – “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.” (Thánh vịnh 145: 8) (Mt 1:1-17)

Ngày 4: Hãy hài lòng với những gì bạn có – “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Híp-ri 13: 5) (Mt 6,25-34)

Ngày 5: Mang Tin Mừng cho người nghèo – “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Lu-ca 4: 18) (Am 8,4-8)

Ngày 6: Tên của ngài là Chúa tể càn khôn – “Không một ai sánh được như Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.” (Giê-rê-mi=a 10:16) (Mc 16,14-15)

Ngày 7: Này bà, đức tin của bà thật lớn! – “Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mát-thêu 15:28) (1 Samuel 1, 13-17)

Ngày 8: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi – “Thánh vịnh của vua Đa-vít: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Thánh vịnh 27: 1) (Ga 8,12-20)

Bài trướcÝ nghĩa chủ đề Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất 2019
Bài tiếp theoMừng Kính Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời (15/1/2019)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.