Đức Thánh cha cử đặc phái viên cho sự kiện mẹ Têrêsa ở Skopje

0
305
Thánh lễ tạ ơn cho sự kiện phong thánh mẹ Têrêsa sẽ được tổ chức ở Skopje, Macedonia.

Đức Hồng y Vinko Pulic của Sarajevo được Đức Giáo hoàng Phanxicô cử làm phái viên đặc biệt cho Ngài trong thánh lễ tạ ơn nhân sự kiện phong thánh mẹ Têrêsa Calcutta ở Skopje, Macedonia, Đài phát thanh Vatican đưa tin.

Đức Hồng y Vinko Pulic sẽ tham dự lễ mừng theo kế hoạch vào ngày 11-9, một tuần sau lễ phong thánh cho mẹ Têrêsa được tổ chức ở Vatican.

Mẹ Têrêsa, tên khai sinh là Anjeze Gonxhe Bojaxhiu. Mẹ được sinh ra ở Skopje vào năm 1910 có cha mẹ là người Albany, khi thành phố này là một phần của Đế chế Ottoman.

Mẹ đến Ấn Độ vào 1929, tập tu ở Dòng tu nữ Đức Mẹ Đồng Trinh (được biết dưới tên Dòng nữ Loreto) và trở thành công dân nước này. Mẹ rời dòng cuối những năm 1940 và lập Dòng Thừa sai Bác ái vào năm 1950.

Mẹ Têrêsa qua đời tại nhà dòng Mẹ ở Kolkata vào ngày 5-9-1997, lúc 87 tuổi. Tiến trình phong thánh cho Mẹ bắt đầu hai năm sau đó. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước cho Mẹ vào năm 2003.

(nguồn: giesu.net)

Bài trướcLỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Bài tiếp theoĐức tin tại Thế Vận Hội Rio 2016

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây