SVD mục vụ Tuần Thánh 2017 tại Giáo họ TÀ HINE – Gp Đà Lạt

0
247

Những năm gần đây, vào những ngày Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh, quý Cha cùng quý thầy Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời lại khăn gói lên đường thực hiện công tác mục vụ cho giáo dân vùng cao. Năm nay, cha Phêrô Đỗ Cao Cương – Giám đốc Đào tạo Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam cùng hai thầy Cộng đoàn Triết tiếp tục thực hiện sứ vụ cao quý này nhằm tìm kiếm những “con chiên lạc”, tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa và loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến với các giáo dân vùng dân tộc thiểu số.

Điểm dừng chân năm nay của quý cha và quý thầy là Giáo họ Tà Hine (thuộc xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Giáo họ Tà Hine một trong những giáo họ người dân tộc thiểu số thuộc Giáo xứ Đà Loan – Giáo phận Đà Lạt. Hiện nay, giáo họ Tà Hine có khoảng hai ngàn giáo dân (trong đó 95% là người dân tộc Churu còn lại người K’Ho và một số rất ít người Kinh) do quý cha Tu Hội Tận Hiến (I.C.M) – Đà Lạt coi sóc. Trong suốt những ngày Tuần Thánh, nhất là Tam Nhật Vượt Qua và Lễ Phục Sinh, cha quản nhiệm giáo họ phải dâng lễ tại các giáo điểm khác nên quý cha và quý thầy thuộc Dòng Ngôi Lời giúp lo việc mục vụ. Đến với Tà Hine, việc mục vụ chính yếu của Cha Phêrô Đỗ Cao Cương là ban Bí tích Giao Hòa, thực hiện các nghi thức Tuần Thánh và dâng thánh lễ cho giáo dân. Bên cạnh đó, quý thầy cũng giúp giáo họ một số công việc cần thiết để chuẩn bị cho Phụng vụ Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh.

Bài trướcVideo Tin tức Giáo Hội Việt Nam mới nhất (Từ 10.4 – 16.4.2017)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.