TRUYỀN GIÁO: Trở lại Giáo điểm sau kỳ nghỉ

0
330

Trở lại giáo điểm cũ để chuẩn bị nhận giáo điểm mới,

nhìn đàn con dấu iu dễ thương mà lòng vấn vương.

Các em hát cảm ơn cha thời gian qua đã yêu thương và nâng đở,

cho họ lời hằng sống và giếng nước sự sống.

Biết nói gì hơn. Đó là sứ vụ.

Một nhà truyền giáo sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu: “Này con đây, xin cứ sai con”.

Dù đi đâu vẫn luôn nhớ đến và cầu nguyện cho nhau.

Lm. Phêrô Nguyễn Đình Khiêm, SVD

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Ngày 1 tháng 10 năm 2018
Bài tiếp theoĐề tài Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2019

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây